Trang tin điện tử DNTV đưa tin, có đến hơn 300 chiếc ôtô tại bãi đậu xe thuộc khuôn viên triển lãm hàng không Aero India 2019 - một sự kiện tổ chức 2 năm một lần ở Bengaluru, Ấn Độ đã bị cháy rụi.

Đám cháy đã bùng phát sau khi nữ phi công Ấn Độ, P. V. Sindhu, điều khiển chiếc máy bay chiến đấu HAL Tejas bay ngang cánh đồng cỏ.

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hơn 300 chiếc xe ô tô bị thiêu rụi

Đáng chú ý hơn khi trong đám cháy đang bùng phát có đến 15 tài xế đang ngủ trong xe. Tuy nhiên may mắn khi nghe được cảnh báo và họ đã kịp thời thoát khỏi đám cháy an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ai đó bất cẩn vứt một điếu thuốc lá trên bãi cỏ khiến lửa bùng phát trên diện rộng.

{keywords}
Rất nhiều chiếc xe may mắn không bị cháy.

Ngay khi phát hiện sư việc xảy ra, ban tổ chức triển lãm hàng không Aero India 2019 đã tạm ngưng hoạt động. Không một chiếc máy bay nào được phép cất cánh từ căn cứ không quân gần đó cho đến khi ngọn lửa được dập tắt.

Y Nhụy (theo NDTV)

Tp HCM: Vợ chồng đang đèo nhau, xe bỗng phát cháy dữ dội

Tp HCM: Vợ chồng đang đèo nhau, xe bỗng phát cháy dữ dội

Tối 18/1, Công an quận Bình Thạnh, TP. HCM mới hoàn tất việc khám nghiệm điều tra làm rõ vụ cháy xe máy xảy ra ở khu vực.