Tuần nghỉ lễ, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó, vấn nạn chặt chém khách du lịch cũng gây nhiều chú ý.

Khu du lịch đua nhau 'chặt chém'

Từ ngày 26/4, du khách bắt đầu kéo đến các khu du lịch để vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Giá cả phòng nghỉ khách sạn và nhiều dịch vụ nhân cơ hội này đua nhau tăng vô tội vạ, dù nhiều địa phương quy định không được tùy tiện tăng giá vượt mức quy định.

Đặc biệt, trên các trang web Agoda.com, booking.com, có khách sạn 3 sao ở Sa Pa báo giá phòng thấp nhất là 17 triệu đồng/đêm, cao nhất lên tới 46 triệu đồng/đêm dịp 30/4 khiến không ít người phải giật mình. Tuy nhiên, đại diện khách sạn sau đó lên tiếng cho rằng, thực tế không có mức giá như vậy. Theo lý giải, khách sạn có đăng ký bán phòng qua một số trang web trực tuyến và có mức giá riêng cho họ. Ở từng thời điểm hết phòng, phía đối tác sẽ tự động đưa mức giá lên cao nhằm cho khách hàng không còn có khả năng đặt được.

{keywords}
Ở Sapa phải huy động cả trường học cho du khách ngủ.

Trong khi đó ở miền Trung, do quá tải, giá phòng khách sạn cũng tăng gấp 2 - 3 lần. Có khách sạn nhận tiền của 2 - 3 khách cho 1 phòng nên buộc phải cho khách đi ngủ nhờ noi khác. Có nơi giá chát vẫn không cò phòng nghỉ, khách phải ngủ cả trong trường học, và thậm chí vỉa hè...

Tạo bọt cà phê từ nước rửa bát

Tình trạng sử dụng phụ gia, phẩm màu độc hại, trôi nổi hiện nay là rất phổ biến, cơ quan chức năng không quản lý hết được. Trong đó, vấn nạn cà phê bẩn tạo bọt bằng nước rửa chén đã và đang đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Nhiều loại cà phê khác chứa chất độc gây teo tinh hoàn

{keywords}

Lấy dung dịch màu đen “lạ” tẩm vào đậu nành rang biến thành màu cà phê.

Ông T.H, một chuyên gia về hóa thực phẩm có thâm niên tại TP HCM, từng chia sẻ với báo Thanh Niên rằng tất cả những cơ sở rang, xay cà phê “đểu” đều dùng đậu nành hoặc bắp thay hạt cà phê. Chất tạo bọt thường dùng là Sodium lauryl sunlfate, loại làm nước rửa chén, dầu gội đầu, rất độc hại và có nguy cơ gây ung thư.... Còn phẩm màu đa phần là loại công nghiệp, rẻ hơn từ 3-4 lần so với phẩm màu dùng cho thực phẩm nhưng cho màu sắc tươi, bền.

Mực thối tẩy trắng thành đặc sản tiệc cưới

Công an TP Hà Nội vừa phát hiện 6 nhân viên của một cơ sở tư nhân ở khu đồng bãi, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, đang rửa mực đông lạnh. Toàn bộ số mực này đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. 

{keywords}

2 tấn mực đông lạnh bốc mùi hôi thối

Theo lời khai của chủ cơ sở này, 2 tấn mực đang bốc mùi hôi thối này sau khi được tẩy rửa bằng hóa chất, sơ chế sạch, sẽ được “tuồn” vào các nhà hàng trên địa bàn TP. Hà Nội để phục vụ cho các đám cưới.

Trứng gà nhiễm sán?

Rất nhiều bệnh nhân đã bị nhiễm sán sau khi ăn thịt bò tái, ốc sên, rau cải xoong, thịt lợn... nhưng ít ai ngờ đến loài ký sinh này còn có cả trong trứng gà.

{keywords}

Sán ký sinh trong trứng. (Ảnh minh họa)

Theo VietQ, một sinh viên cho biết từng mua 2 quả trứng gà, khi đập ra thì phát hiện có hai sinh vật lạ nằm trong phần lòng trắng của trứng. Mang đi xét nghiệm tại Viện Sinh thái & Tài nguyên sinh vật và Viện Thú y, kết quả cho thấy đây là một loài sán lá có tên là Prosthogonimus ovatus, thường ký sinh ở ống dẫn trứng gia cầm, chim hoang dã và đôi khi được tìm thấy ở các loài động vật có vú.

Tiết lộ gây sốc về thịt chó

Theo tiết lộ của anh M., một người chuyên cung cấp chó cho quán thịt cầy nổi tiếng tại Quảng Xương - Thanh Hóa trên trang Zing, bên cạnh nguồn chó mua từ thương lái, các cửa hàng còn mua từ những kẻ trộm chó. Những con chó này thường bị đánh bả rồi câu trộm.

{keywords}

Người tiêu dùng rất dễ ăn phải thịt chó dính bả. (Ảnh minh họa)\

Anh M. thú nhận thường xuyên đi thu mua chó bệnh, ốm sắp chết. Những chú chó sắp chết, giá mua chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 giá chó sống, thậm chí còn được cho không. Cũng không ít người thấy chó bị vứt trên các con sông, nhặt về rồi đem nhập lại cho các quán thịt chó. Anh M cho biết, vì lợi nhuận, các chủ quán thịt chó sẽ không ngại bất cứ thủ đoạn nào.

Sợ gạo thơm hóa chất, dân phố ăn gạo quê

Trước “ma trận” gạo ướp đủ loại hương liệu từ Trung Quốc để tạo mùi thơm, nhiều người dân ở thành phố đã chuyển sang ăn gạo ở quê. Nhiều người tìm đủ mọi cách để mua được gạo quê chính gốc. Tuy nhiên, theo một người chuyên bán gạo quê ở Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, HN) hiện rất nhiều nơi treo biển quảng cáo bán gạo quê, song, chỉ một số ít là bán gạo quê thật sự.

{keywords}

Dân Hà Thành tìm đủ mọi cách để mua được gạo quê chính gốc

Một sự kiện khác liên quan đến hạt gạo cũng được nhiều người quan tâm: Theo thông tin từ hải quan, trong nhiều ngày nay, do các thương lái Trung Quốc ngừng nhập nên gạo Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang bị ùn tắc hàng nghìn tấn ở cửa khẩu Lào Cai.

Siêu thị vắng hoe dịp đại lễ

Mặc dù các chương trình khuyến mãi được tung ra rầm rộ, lượng hàng dự trữ bán dịp nghỉ lễ cũng ngang với lượng hàng trữ bán trong dịp Tết Nguyên đán cùng hy vọng lượng khách mua sắm sẽ tăng gấp đôi, song, các siêu thị phải chịu cảnh ế ẩm, vắng bóng khách ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại một số siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội vào sáng ngày 28/04 hầu hết các siêu thị đều vắng bóng khách, lượng khách đến mua không khác mấy so với ngày thường, có những gian hàng còn không một bóng người. Việc này trái ngược hoàn toàn với cảnh khách chen chân mua sắm ngay từ sáng sớm, phải xếp hàng dài chờ tới lượt thanh toán như những kỳ nghỉ lễ trước.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)