Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm người Peru thực hiện hành vi phá trụ ATM để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đã bàn giao bốn nghi can cho Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đây là băng nhóm tội phạm đã thực hiện vụ trộm tại trụ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank) đặt tại Bưu điện ngã ba Thành, thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Với thủ đoạn đột nhập bằng cách cắt cửa sổ bưu điện, sau đó tiếp cận trụ ATM đặt ở tầng trệt, băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp này đã dùng máy hàn cắt phá trụ ATM, lấy đi toàn bộ số tiền có trong máy ATM khoảng 1,4 tỷ đồng.

{keywords}

Cảnh sát giám sát việc lắp đặt hệ thống báo động tại cây ATM.

Quá trình điều tra, Công an nghi vấn băng nhóm người nước ngoài này còn thực hiện nhiều vụ trộm ATM trên nhiều tỉnh, thành như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai... với thủ đoạn tương tự như vụ trộm tại Khánh Hòa.

Trước đó, rạng sáng 25/2, một buồng máy ATM đặt trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh (số 554 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12) thuộc quản lý của Phòng Giao dịch Phú Long, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn được phát hiện trong tình trạng đã bị kẻ gian phá hủy, lấy đi gần 1 tỷ đồng.

Vụ trộm ngày 25/2 vẫn đang được Công an TP.Hồ Chí Minh điều tra truy xét thì Công an TP khám phá ra vụ án tại Khánh Hòa với cùng thủ đoạn.

Trước tình trạng thời gian gần đây phát sinh nhiều đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả thực hiện nhiều vụ rút trộm tiền tại các trụ ATM của các ngân hàng trên địa bàn thành phố, lực lượng công an khuyến cáo: Trước hết các ngân hàng cần tăng cường lắp đặt thiết bị hệ thống bảo vệ, báo động; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng và phát huy tinh thần phát hiện và tố giác tội phạm; bảo đảm an toàn tài sản của mình cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.

(Theo báo Pháp luật)