- Sau 3 lần tăng giá xăng dầu, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đã vọt lên mức 0,35% so với tháng trước, cách biệt hẳn so với tỷ lệ tăng chỉ 0,16% trước đó.

Theo công bố sáng nay, 24/6, của Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ mới tăng 1% so với cùng kỳ năm trước và cũng chỉ mới tăng 0,55 so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 6 tháng vừa qua cũng chỉ có tăng 0,86%.

Các con số này đều còn thấp xa so với mục tiêu về lạm phát năm 2015 của Chính phủ là 5%.

Lý giải về sự tăng tốc lớn trong riêng tháng 6, trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ, đã có 8 nhóm tăng khá mạnh. Đứng đầu là nhóm giao thông khi tăng tới 3,54%. Nguyên nhan là bởi tác động mạnh của 3 đợt tăng giá xăng dầu trước đó. Riêng đợt tăng giá hôm 20/5 với mức tăng 1.200 đồng/lít xăng đã khiến cho CPI tháng 6 bị tăng thêm 0,3%.

{keywords} 

Cùng đó, nhóm thứ hai tăng mạnh là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, tăng tới 0,38%. Lý do là bởi giá dịch vụ y tế Tp HCM đã tăng từ 1/6 theo lộ trình thị trường hoá, khiến cho CPI cả nước bị tăng thêm 0,02%.

Nhu cầu điện tăng lên cũng làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 1,52% và góp phần làm CPI cả nước tăng 0,04%. Điều này đã khién cho nhóm nhà ở vật liệu xây dựng và chất đốt tăng 0,3%.

Tuy nhiên, trong tháng 6, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống làm giảm 0,03% và bưu chính viễn thông cũng giảm 0,03%.

Tổng Cục Thống kê đánh giá, CPI thấp như vậy là một tín hiệu lạc quan cho việc điều hành kinh tế vĩ mô thời gian tới.

Phạm Huyền