Sau 2 ngày chờ đợi, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được Thủ tướng quyết định điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 16h30 chiều nay.

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước được quyết định điều chỉnh tăng chỉ 670 đồng/lít, đây là mức giá sau khi được Thủ tướng đồng ý phê duyệt, áp dụng từ 16h30 phút chiều nay, 21/3.

Cùng với việc tăng giá xăng bán lẻ, giá dầu diesel cũng sẽ tăng thêm 290 đồng/lít. Riêng giá dầu hoả và madut vẫn sẽ được giữ nguyên với các mức giá lần lượt là 8.900 đồng/lít và 7.220 đồng/kg.

Như báo VietNamNet đã phân tích về khả năng tăng giá xăng ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã kiềm chế mức tăng giá xăng dầu bằng việc sử dụng Quỹ bình ổn.

Để giảm nhiệt tới hơn 60% mức tăng giá cơ sở xăng theo thuế MFN lên tới gần 1.700 đồng/lít như trên, Quỹ bình ổn được bù cho xăng lên tới 1.047 đồng/lít. Dầu diesel sử dụng quỹ 983 đồng/lít, dầu hoả được bù 909 đồng/kg và dầu madut được bù 231 đồng/kg. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, đồng loạt các mặt hàng xăng dầu được bù lỗ từ Quỹ bình ổn.

 {keywords}

Như vậy, với đợt điều hành này, giá xăng A92 sẽ tăng từ mức giá bán lẻ 13.750 đồng/lít lên mức 14.420 đồng/lít. Dầu diesel bán lẻ đang ở mức 9.580 đồng/lít sẽ tăng lên mức 9.870 đồng/lít.

Dù tăng như vậy nhưng mặt bằng giá bán lẻ hiện nay vẫn là mức giá rẻ nhất trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Theo thông tin từ Liên Bộ, các mức giá bán lẻ được Liên Bộ điều hành trên cơ sở áp dụng cách tính thuế mới bình quân gia quyền, cân đối giữa mức thuế MFN cao và các thuế FTA thấp từ ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trước đó, theo ghi nhận của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, 15 ngày qua, tính từ 4/3-18/3, giá xăng trên thị trường Singapore đạt mức bình quân 49,95 USD/thùng. So với con số 42,31 USD/thùng giá trung bình của kỳ trước, xăng A92 hiện đã tăng kỷ lục nhất trong nhiều tháng qua, lên tới 18%.

Dầu diesel có giá bình quân 15 ngày qua là 46,31 USD/thùng, tăng mạnh không kém với tỷ lệ tới 14,8% so với kỳ trước.

Dầu hoả tăng với mức giá bình quân 48,05 USD/thùng, tăng tới 12,7%. và madut tăng 15,2% với giá bình quân 15 ngày qua là 177,57 USD/tấn.

Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 6 lần kỳ điều hành, trong đó, 4 lần giảm giá liên tục, ... giữ giá nhờ xả Quỹ bình ổn.

Phạm Huyền