Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn ngày 12/1/2016.

{keywords}
Bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2

Ông Bùi Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex nhấn mạnh tại buổi lễ: “Đón nhận phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập là một vinh dự vô cùng to lớn, làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của Petrolimex. Đây không chỉ là thành quả, là niềm vinh dự của các thế hệ hôm nay mà đó chính là thành quả được xây dựng, được kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết, và trí tuệ của các thế hệ cán bộ và người lao động qua các thời kỳ.”-

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, nhiều cán bộ - nhân viên Petrolimex đã vinh dự đón nhận các phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng vì đã có thành tích “đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Tiền thân là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được thành lập ngày 12/1/1956 theo Nghị định số 09/BTN của Bộ Thương nghiệp. Ban đầu chỉ có hệ thống cơ sở vật chất hạn chế nhưng với sứ mệnh bảo đảm nguồn xăng dầu cho đất nước; 60 năm qua, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ, các thế hệ CBCNV-NLĐ Petrolimex đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Petrolimex trở thành một Tập đoàn kinh tế lớn tổ chức kinh doanh trên địa bàn cả nước, vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

60 năm, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã vươn mình, phát triển, hội nhập để trở thành doanh nghiệp đa sở hữu, có quy mô toàn quốc, bảo đảm 48% thị phần xăng dầu cả nước.

Hiện nay, trong lĩnh vực xăng dầu, tại Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phát triển lên tới 43 công ty, 21 chi nhánh, 11 xí nghiệp, 44 kho và tổng kho xăng dầu, với hệ thống 2.352 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc từ những đô thị phát triển tới những vùng sâu xa đặc biệt khó khăn. Bên cạnh mặt hàng chủ lực là xăng dầu, hơn 28.000 cán bộ nhân viên Petrolimex còn tích cực phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, chủ động đa dạng hóa 6 lĩnh vực ngành nghề với những thương hiệu dẫn đầu như: PLC, PGC, PG Tanker, Pjico, PCC-1...

{keywords}
Ban lãnh đạo Petrolimex nhận bằng khen

60 năm qua, Petrolimex được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2006), Huân chương Độc lập (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 2006), 3 Anh hùng Lao động (Lê Văn Thiêm, Nguyễn Bá Hựu và Nguyễn Thị Ngọc Thu).

Ban lãnh đạo Petrolimex xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2016-2020: Giữ vững mục tiêu xây dựng Petrolimex thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành mạnh và năng động, hội nhập thành công trên cơ sở tái cấu trúc theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, lựa chọn cổ đông chiến lược để hợp tác, hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới; Không ngừng đổi mới và sáng tạo để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị điều hành theo xu hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh; nâng cao năng lực cạnh tranh để tổ chức kinh doanh hiệu quả ngày càng cao; Tiếp tục phát triển kinh doanh thương mại trên cả thị trường trong nước, khu vực và quốc tế; Và, bảo đảm việc làm và thu nhập của CBCNV-NLĐ ngày càng tăng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng hình ảnh và phát huy văn hóa doanh nghiệp Petrolimex.

Tấn Tài