Sau một tuần diễn biến khác lạ so với mọi năm, tỷ giá USD/VND bất ngờ tăng mạnh trở lại vào thời điểm chỉ còn chưa tới một tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Tỷ giá tại nhiều ngân hàng thương mại tăng vọt tới cả trăm đồng cho dù tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng ở mức độ rất thấp.

Trong phiên giao dịch 2/2, NHNN công bố tỷ giá trung tâm áp dụng hco ngày 2/2/2016 tăng 2 đồng so với phiên trước lê 21.894 đồng/USD. Trong phiên đầu tháng, tỷ giá này đã tăng 13 đồng.

Sáng 2/2, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.260 đồng (mua) và 22.330 đồng (Bán), tăng 90 đồng ở cả hai chiều. 

{keywords}

Các ngân hàng BIDV, VietinBank, Eximbank, ACB… đều tăng giá mạnh, từ 40-95 đồng.

Đây là diễn biến trái ngược và khá bất ngờ so với tuần trước.

Trong tuần trước, NHNN đã giảm tỷ giá trung tâm 4 phiên liên tục. Các NHTM cũng giảm mạnh và kéo dài suốt cả tuần qua. Giá USD tại Vietcombank sáng 29/1 chỉ còn 22.190 đồng (mua) và 22.260 (bán).

Mặc dù tăng trở lại trong 2 phiên đầu tuần mới, giá USD tại các NH vẫn đang thấp hơn mức 22.450 đồng (mua) và 22.530 đồng (bán) hồi cuối 2015.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do cũng tăng theo lên mức 22.430 đồng (mụa) và 22.470 đồng (bán), so với so với mức 22.650 đồng (mua) và 22.690 đồng (bán) cuối 2015. 

Mặc dù tăng khá mạnh nhưng nhìn chung thị trường ngoại tệ cuối năm nay (âm lịch) vẫn khá ổn định so với các năm trước đó. Chính sách điều hành mới theo hướng để tỷ giá biến động trườn bò theo tín hiệu thị trường dường có tác động tích cực.

Nguồn cung USD ở mức cao nhờ dòng vốn FDI và kiều hối đã giúp cân bằng thị trường.

M. Hà