- Thị trường ngoại tệ đã có một ngày biến động cực mạnh theo chiều đổ dốc. Giá USD cả trong ngân hàng và ngoài chợ đen liên tục giảm, đều mất khoảng 200 đồng/USD. 

Đầu giờ chiều nay, Vietcombank công bố tỷ giá USD mua - bán ở mức 22.180-22.300 đồng/USD, giảm mạnh tới 150-170 đồng/USD so với mức công bố đầu buổi sáng nay là 22.350-22.450 đồng/USD. Thậm chí, có thời điểm cuối buổi sáng, USD chỉ còn còn 22.140 đồng và 22.240 đồng giá mua và bán, tức là giảm tới hơn 200 đồng/USD.

Trong khi đó, ở BIDV mức giá còn thấp hơn, ở mức 22.170-22.270 đồng/USD. ACB niêm yết ở mức 22.160-22.280. Đây là mức giảm đồng loạt khá lớn có thể thấy ở tất cả các ngân hàng.

Thực tế, trong cả buổi sáng nay, các ngân hàng liên tục điều chỉnh tỷ giá. Có ngân hàng điều chỉnh đếm hơn 10 lần khiến giá bốc hơi hơn 15 đồng/USD.

{keywords}

Đầu giờ sáng nay, các ngân hàng đã giảm giá USD thêm 15-50 đồng/USD so với hôm qua 7/10. Có ngân hàng đã niêm yết giá bán ra thấp hơn mức 22.400 đồng.

Đến khoảng gần 11 giờ, tại Vietcombank, mức giá bán ra đã xuống còn 22.200 VND, giảm tới 220 VND so với mức đóng cửa hôm qua. Đó là mức sụt giảm chưa từng thấy trong nhiều năm qua, chỉ trong vòng vài giờ giao dịch.

Đến cuối giờ sáng, các ngân hàng thương mại nâng giá bán ra trở lại, nhưng có khác biệt lớn giữa các thành viên. Như ở biểu niêm yết trực tuyến của Eximbank, giá USD bán ra có lúc hồi lên 22.330 VND nhưng nhanh chóng lùi về 22.300 VND; còn tại Vietcombank lại thấp hơn với 22.240 VND.

Trên thị trường liên ngân hàng, đến giữa giờ giao dịch sáng nay, mức thấp nhất ghi nhận 1 USD chỉ còn 22.160 VND.

Trên thị trường chợ đen, đến cuối giờ sáng, giá USD tự do tại một số điểm giao dịch báo ở mức 22.220 đồng (mua vào) và 22.300 đồng (bán ra). So với thời điểm đầu giờ sáng, giá USD tự do hiện giảm 170 đồng ở chiều mua vào và giảm 110 đồng ở chiều bán ra.

Đến buổi chiều, giá có nhích lên mức 22.270-22.350 đồng?USD

Suốt một tuần qua, giá USD đã liên tục giảm với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh. Trước đà giảm mạnh khi đó, Ngân hàng Nhà nước đã phải can thiệp, nâng giá mua vào ngoại tệ tăng dự trữ và chặn đà rơi.

Đợt sụt giảm lần này, như những bản tin trước, tác động lớn nhất ở cả hai chiều cung - cầu là  do Thông tư 15 của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu có hiệu lực từ (5/10), cộng hưởng lại gây ra phản ứng của các ngân hàng và doanh nghiệp.

Thực tế tại nhiều ngân hàng cho thấy, thời gian qua, bên cạnh hiện tượng găm giữ ngoại tệ trong doanh nghiệp, các ngân hàng cũng thận trọng khi để trạng thái ngoại tệ ở mức cao. Đến nay, khi thị trường xuất hiện điều chỉnh, hoạt động bán ra cắt lỗ thể hiện và trạng thái ngoại tệ có phần giảm xuống.

Từ đầu tuần tới nay, giá USD tự do và ngân hàng ồ ạt lao dốc. Nếu so với thời điểm sáng thứ Hai, giá USD tự do hiện giảm 270 đồng ở chiều mua vào và 210 đồng ở chiều bán ra. Giá USD ngân hàng Vietcombank cũng giảm 265 đồng ở chiều bán.

PV