Mức giá USD trên thị trường đen lên cao nhất là 22.800 đồng/USD (mua) và 22.950 đồng/USD (bán) ghi nhận hôm 25/8 đã giảm xuống dưới 22.500 đồng/USD. USD trên thị trường chợ đen liên tục giảm giá mạnh sau chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và đã rời xa so với đỉnh cao gần 23.000 đồng ghi nhận hồi cuối tháng 8.

Sáng 2/10, các doanh nghiệp kinh doanh ở khu phố Hà Trung, Hà Nội để giá mua USD phổ biến ở mức 22.500 đồng/USD và giá bán ra ở mức 22.530 đồng/USD. Chiều qua, giá USD có lúc đã xuống tới 22.480 VND/USD, bán ra 22.520 VND/USD.

Như vậy, đây đợt điều chỉnh giảm thứ 3 kể từ hôm 28/9 khi NHNN quyết định giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức từ 0,25% xuống 0%/năm và lãi suất tiền gửi của cá nhân từ 0,75% xuống 0,25%/năm.

Trước quyết định của NHNN, USD được giao dịch phổ biến ở mức 22.600 đồng/USD (mua) và 22.680 đồng/USD (bán).

{keywords} 

Đồng USD trên thị trường tự do đã liên tục tăng mạnh trong tháng 8 sau khi NHNN điều chỉnh biên độ tỷ giá từ +-1% lên +-2% bắt đầu từ ngày 12/8 (sau khi Trung Quốc phá giá đồng NDT) và điều chỉnh biên độ lên +-3% đồng thời tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 1% (lên 21.890 đồng/USD) bắt đầu từ ngày 12/8.

USD chợ đen từ mức 21.940 đồng hồi cuối tháng 7 đã tăng vọt lên 22.100 đồng/USD ngay trong ngày 12/8 và lên 22.300 đồng trong ngày 19/8.

Mức giá USD trên thị trường đen lên cao nhất là 22.800 đồng/USD (mua) và 22.950 đồng/USD (bán) ghi nhận hôm 25/8.

Đại diện một số DN kinh doanh tại Hà Nội cho biết, USD giảm là do nhiều người bán ngoại tệ trong vài ngày qua khi USD không còn được trả lãi khi gửi vào ngân hàng. Nhu cầu mua vào để phòng ngừa cũng giảm.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD khá ổn định, bán ra phổ biến ở mức 22.445 đồng (mua) và 22.505 đồng (bán).

M. Hà