Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,46 điểm, giảm 0,14%.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo mức thâm hụt trong tài khóa hiện nay sẽ vẫn trên mức 1.000 tỷ USD, đứng ở mức 1.800 tỷ USD, mức thâm hụt lớn thứ hai nhưng cải thiện hơn mức thâm hụt 3.100 tỷ USD trong tài khóa 2020.

Việc ông Joe Biden giành lợi thế trong cuộc bầu cử Mỹ 3/11 cho đến nay vẫn chưa giải tỏa được bế tắc với việc các nghị sỹ đảng Dân chủ kêu gọi đảng Cộng hòa nối lại đàm phán về gói dự thảo 2.400 tỷ USD đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 5/2020.

{keywords}
Tỷ giá hôm nay

Trong báo cáo tháng 9/2020, CBO dự báo thâm hụt ngân sách sẽ ở trên mức 1.000 tỷ USD cho đến năm 2030.

Ba trong số các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới, gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết nền kinh tế tiếp tục cần sự hỗ trợ dù có những tiến bộ trong hoạt động phát triển vaccine ngừa COVID-19.

Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, những phát triển tích cực trong tuần này đối với vắc xin của Pfizer Inc là “tốt và đáng hoan nghênh” trong trung hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ vẫn chưa trên đà phục hồi hoàn toàn.

“Còn quá sớm để đánh giá một cách chắc chắn tác động của tin tức đối với đường đi của nền kinh tế, đặc biệt là trong thời gian tới. Với việc virus lây lan, vài tháng tới có thể là một thử thách”, Powell cho biết.

Trong báo cáo của Vndirect, đơn vị này duy trì quan điểm “đồng USD yếu” trong năm 2021 do Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, việc đồng nhân dân tệ (NDT) mạnh lên trong những tháng gần đây có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, qua đó hỗ trợ tỷ giá.

Theo Báo cáo, tính đến ngày 30/10, tỷ giá trung tâm giữa VND/USD mới chỉ tăng nhẹ 0,2% so với thời điểm đầu năm lên mức 23.201 đồng/USD, tỷ giá trên thị trường tự do cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Tỷ giá được hỗ trợ mạnh bởi thặng dư thương mại và dự trữ ngoại hối liên tục gia tăng trong thời gian qua.

Ngày 13/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.192 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.838 đồng (tăng 5 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.088 đồng/USD và 23.268 đồng/USD. ACB: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Đông Sơn