Cụ thể, với thu nhập 7 triệu đồng mỗi tháng, mình chia thành 3 khoản chi: Chi tiêu cho con, chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày và tiết kiệm.

Chào các chị em,

Mình năm nay 28 tuổi và đã có con nhỏ đang học lớp 1. Chồng mình là bộ đội nên cả tháng anh chỉ về nhà được 1 lần. Vì thế, nhà chỉ có 2 mẹ con ở với nhau là chính.

Lương của chồng, mình xin không nhắc tới. Còn mình làm kế toán cho 1 doanh nghiệp nên lương tháng gói trọn trong 7 triệu/tháng. Và thu nhập tháng nào cũng như tháng nào.

Mỗi tháng, lương của chồng gửi về thì mình vẫn thường cất đi để dành. Mình chỉ chi tiêu số lương của mình sao cho phù hợp nhất với cuộc sống của 2 mẹ con.

{keywords}

Với 7 triệu tiền lương, mỗi tháng mình cố thu vén chi tiêu 5 triệu và để dành 2 triệu. Tiền để dành mình để phòng thân hoặc lúc ốm đau sẵn tiền thuốc thang và đưa con đi viện.

Cụ thể, với thu nhập 7 triệu đồng mỗi tháng, mình chia thành 3 khoản chi: Chi tiêu cho con, chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày và tiết kiệm.

1. Chi tiêu cho con: gần 1,8 triệu đồng

Vì con gái mình đã học lớp 1 nên mình cho con học trường tiểu học công lập. Do đó, tiền học phí và tiền ăn mỗi tháng không tốn kém như các trường tư.

Cụ thể:

- Tiền bán trú: 180.000 đồng/tháng

- Tiền học phí: 90.000 đồng/tháng

- Tiền ăn: 550.000 đồng.

- Tiền mua sữa cho con:

+ Sữa bột: 250.000 đồng 1 hộp 900 gram

+ Sữa tươi + sữa chua: 200.000 đồng

+ Tiền hoa quả: 200.000 đồng (mình thường mua hoa quả theo mùa)

+ Tiền mua đồ chơi, đi khu vui chơi của con: Tháng nọ bù tháng kia, dao động khoảng 300.000 đồng/ tháng.

2. Những khoản chi tiêu sinh hoạt: 3,2 triệu

- Tiền mua thức ăn: 1,5 triệu đồng

Do chỉ có 2 mẹ con ở nhà nên việc ăn uống không đáng là bao. Tiền rau cỏ, gạo thì bà nội ngoại ở quê hay chuyển lên cho 2 mẹ con ăn. Vì thế chỉ phải mất tiền thức ăn hàng ngày nên 50.000 đồng cũng đủ chi tiêu 3 bữa khá đủ dưỡng chất cho 2 mẹ con

- Tiền điện, nước, ga: 200.000 đồng/tháng (tính theo tháng nhiều nhất). Vì thường mẹ con mình chỉ dùng hết 120.000 tiền điện, 30.000 đồng tiền nước.

- Tiền dầu ăn, nước mắm: 50.000 đồng (1 lít dầu ăn + 1 chai nước mắm 300ml).

- Tiền chi tiêu mua lặt vặt: 100.000 đồng.

- Tiền điện thoại, xăng xe: 300.000 đồng.

- Tiền cưới xin: 500.000 đồng

- Tiền mua sắm của hai mẹ con: 600.000 đồng/ tháng.

3. Khoản tiết kiệm: 2 triệu đồng

Sau khi chi tiêu, mỗi tháng mình để dành được 2.000.000 đồng tiết kiệm phòng lúc ốm đau hay có việc.

Khi có những khoản thu nhập phát sinh khác như tiền thưởng, tiền làm thêm mình cũng không chi tiêu mà tích lũy để gửi vào một sổ tiết kiệm cho con.

Với mức lương như trên, nhưng nhờ biết chi tiêu có kế hoạch nên mình cũng chưa phải vay mượn. Cũng không bao giờ mình rơi vào tình trạng cháy túi vì không có đồng nào trong tay.

(Theo Phụ nữ TP.HCM)