Quyền được làm việc là quyền chính đáng của mỗi người, không ai có quyền ngăn cản. Theo đó, điểm b, khoản 2 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, việc không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc thì sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 300.000 đồng.

{keywords}
Ảnh minh họa.I.T

Mức phạt nêu trên cũng có thể áp dụng đối với trường hợp người chồng cấm vợ đi làm để chuyên tâm với công việc nội trợ, chăm sóc con cái vốn khá phổ biến trong thực tế hiện nay.

Trái lại, hành vi ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm… sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng, theo điểm b khoản 2 Điều 56 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Ngoài mức phạt đối với các hành vi trên, Nghị định 167/2013/NĐ-CP cũng quy định Vợ chì chiết chồng, bị phạt 1 triệu đồng và Vợ lột sạch lương của chồng bị phạt đến 500.000 đồng.

(Theo Dân Việt)