Trong bối cảnh nguồn năng lượng hoá thạch đang ngày càng cạn kiệt, vấn đề tiết kiệm điện hay tiết kiệm năng lượng nói chung đang ngày một trở nên bức thiết.

Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, phải tiết kiệm từ 8 - 10% lượng năng lượng cần thiết để phát triển đất nước theo kịch bản phát triển bình thường.

Nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, người dân quan tâm, chú trọng tiết kiệm năng lượng đã được ban hành nhưng để thực thi hiệu quả, rất cần sự chung tay của cộng đồng, của chính quyền địa phương trong vấn đề này.

Nhằm mang đến một góc nhìn sâu và toàn diện về tiết kiệm năng lượng, báo VietNamNet tổ chức toạ đàm: “Vai trò của tiết kiệm năng lượng trong đời sống xã hội”.

Hai khách mời tham gia gồm:

- Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương

- Ông Trần Viết Nguyên - Phó Trưởng Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Mời quý vị và các bạn theo dõi video buổi toạ đàm với các vị khách mời dưới đây:

 

Một số hình ảnh trong toạ đàm:

{keywords}
BTV Hoàng Hiệp và 2 vị khách mời trong toạ đàm “Vai trò của tiết kiệm năng lượng trong đời sống xã hội”.
{keywords}
Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương.
{keywords}
Ông Trần Viết Nguyên - Phó Trưởng Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kết nối trực tuyến.
{keywords}
Các vị khách mời đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cũng như các giải pháp cụ thể nhằm tiết kiệm được từ 8-10% năng lượng vào năm 2030 như mục tiêu đề ra.

VietNamNet