Tờ 50 rupi của nước cộng hòa Seychelles, châu Phi, thuộc địa cũ của Anh quốc, có chữ “sex” nằm ẩn trong thân cây dừa và nếu lật lại mặt sau thì có thể nhìn thấy dòng chữ này.

Tờ tiền này được phát hành vào khoảng năm 1968 và 1973. Không ai biết vì sao lại có dòng chữ này và ai là người thiết kế tờ tiền.

{keywords} 

Tờ tiền vừa được bán đấu giá tại Dorset, Anh với giá trị gấp 120 lần giá trị thật của nó.

Ban đầu, người ta dự tính chỉ bán được với giá hơn 200 bảng Anh, vậy mà đến phút chót, nó được mua với giá 336 bảng Anh.

Ông Timothy Medhurst, người bán đấu giá tờ tiền này cho biết, rất có thể nó được các thợ in thời kỳ trước khi Seychelles giành độc lập thêm vào nhằm tránh bị làm giả.

(Theo Tiền Phong)