Mở hàng sớm hơn thường lệ, nhiều cửa hàng hoa tươi, quà tặng Valentine tại Hà Nội khai xuân từ mùng 2 Tết. Lễ tình nhân trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến thị trường quà tặng trầm lắng hơn mọi năm. Trên những tuyến phố chuyên đồ lưu niệm, thời trang, hoa tươi không còn cảnh chen chân lựa đồ như mọi năm.

{keywords}
Các cửa hàng bán quà tặng Valentine chủ yếu đón khách nam giới

Triển khai chương trình đặc biệt phục vụ Valentine từ đầu tháng 2/2021, một số cửa hàng mỹ phẩm, túi xách cho biết khách hàng mua quà sớm hơn mọi năm. Trong đó, nam giới chiếm đa số. Son, nước hoa luôn là quà tặng được ưa thích dịp này. Phần lớn khách mua lựa chọn màu son đỏ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, may mắn đầu xuân.

{keywords}
Cửa hàng mỹ phẩm có chương trình quà tặng Valentine từ trước tết

Không thể gặp mặt ngày Valentine vì về quê ăn Tết, nhiều cặp đôi lựa chọn dịch vụ giao quà tận nơi, điện hoa cho lễ tình nhân. Chị Thuỳ Linh (bán mỹ phẩm tại Hà Nội) cho biết, chị mở hàng từ mùng 1 Tết theo yêu cầu mua son đỏ lấy may của khách. Sau đó từ mùng 2, cửa hàng của chị tập trung phục vụ khách mua quà Valentine, chủ yếu là đơn đặt trước, yêu cầu giao tận nơi.

“Khách đặt quà Valentine từ cả tuần trước tết, mình chỉ nhận đơn nội thành Hà Nội do các đơn vị vận chuyển chưa hoạt động. Hộp đựng son kèm hoa hồng mình mua hộ khách 70.000 đồng/ hộp, thiệp tặng miễn phí. Khách mua ngày này rất thoải mái, thường lì xì, bo thêm. Họ chuyển khoản trước, một số nhờ mua thêm hoa tươi tặng kèm”, chị Linh cho hay.

{keywords}
Khách mua socola Valentine xếp hàng chờ thanh toán

Ngay khi các cửa hàng quà tặng Valentine mở cửa ngày mùng 3 Tết, hàng dài khách lựa đồ, xếp hàng thanh toán. Tại một điểm bán socola ở Hà Nội, hàng trăm phần kẹo, bánh sản xuất riêng dịp lễ tình nhân bán hết trong buổi sáng. Khách mua chủ yếu là nam giới, món đắt hàng nhất là socola thanh truyền thống.

Anh Nguyễn Tùng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đã xếp hàng khoảng 15 phút để mua socola tặng người yêu. “Cửa hàng có giao tận nơi nhưng mình muốn tự tay chọn quà cho bạn gái. Việc xếp hàng ngày tết không thành vấn đề. Giá sản phẩm hợp lý, trang trí rất đẹp”, anh Tùng chia sẻ. 

{keywords}
Socola đủ phân khúc giá, mẫu mã đắt hàng ngày lễ tình nhân
{keywords}
Dãy cửa hàng bán hoa tươi tại Hà Nội lác đác hoạt động trở lại ngày 14/2

Socola handmade, hàng nhập khẩu, xách tay cũng đắt khách, gây sốt dịp này. Trên thị trường, các loại phổ biến như hộp socola Pháp hình trái tim giá 150.000 - 350.000 đồng/hộp. Socola Bỉ có giá 35.000 - 85.000 đồng/thanh.

Hoa tươi ít lựa chọn hơn trong Valentine năm nay. Nhiều cửa hàng đóng cửa, hoa nhập khẩu khan hiếm, hoa hồng lên giá chóng mặt. Hoa hồng Đà Lạt bán lẻ 10.000 đồng/ bông. Hồng đỏ Explorer, Ecuador, Scabiosa, thiên nga, tulip, cúc mẫu đơn và nhiều dòng hoa nhập khẩu cao cấp có giá tiền triệu, chục triệu/ bó. 

Làm riêng 10 mẫu hoa Valentine 2021, một cửa hàng tại Hà Nội tung ra thị trường loạt hoa tiền triệu, cao cấp nhất là bó 12 triệu đồng. Nhân viên cửa hàng cho biết, hoa tươi nhập về không cố định mỗi ngày, nên bó mẫu có thể thay đổi tuỳ vào lượng hoa có sẵn. Hoa không cắm sẵn, khách đặt, cọc tiền cửa hàng mới làm. Bó đắt nhất lại không phải những bó “siêu to khổng lồ”, kích thước kiêm tốn cao 55cm nhưng được kết bởi hoa đắt đỏ, thiết kế theo tên người tặng.

{keywords}
Hoa khổng lồ tiền triệu ngày Valentine

Trong khi nhiều nhà hàng nghỉ Tết thì các khách sạn 5 sao nhanh chóng lên chương trình hẹn hò, tiệc tối 14/2 cho các cặp đôi. Giá 2-5 triệu đồng/ người, số lượng bàn giới hạn, tới sáng 14/2, một số nơi báo hết bàn. Nhận giá khuyến mại khi lấy kèm đêm nghỉ, các khách sạn cung cấp dịch vụ trang trí phòng, bàn tiệc theo yêu cầu.

(Theo Tiền Phong)