Cục Hàng không Việt Nam cho hay, lượng chỗ đặt mua của các hãng hàng không Việt Nam trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán 2020 mới đạt trung bình từ 40-45%. Đặc biệt, đối với đường bay nóng như TP.HCM - Hà Nội, số vé đặt mua trong dịp 2 tuần trước Tết mới đạt khoảng 40% lượng vé cung ứng.

Các chặng khác từ TP.HCM đi Vinh hay Hải Phòng, tỷ lệ vé bán có cao hơn, song cũng chỉ đạt khoảng trên dưới 45%.

Ghi nhận của PV. cho thấy, tới nay, số lượng vé máy bay Tết vẫn còn nhiều, mức giá không tăng đột biến. Nếu chịu khó bay đêm và sáng sớm, giá vé còn hợp lý hơn.

{keywords}
Do lượng hành khách đi lại dịp Tết đông đúc, các hãng hàng không khuyến cáo khách bay nên ra sân bay sớm, trước 3 tiếng giờ khởi hành bay

Chẳng hạn, vé máy bay ngày 20/1/2020 (tức 26 tháng Chạp) của Vietjet Air nếu bay từ 23h đêm hôm trước tới khoảng 5h sáng hôm sau, giá rẻ nhất trên hệ thống bán là 2,26 triệu đồng/lượt (chưa gồm thuế, phí). Mức giá tăng dần lên 2,48 triệu đồng, 2,7 triệu đồng và đắt nhất là 2,85 triệu đồng/lượt. Sau đó, đến 23-24/1/2020 (tức 29-30 tháng Chạp), giá vé lại bớt nóng.

Đối với chiều vào, Hà Nội - TP.HCM, mùng 5 Tết (thức 29/1/2020), giờ bay đẹp 14h20’ của hãng này đã bán hết vé. Tuy nhiên, theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng vé chặng Hà Nội - TP.HCM cũng mới bán được khoảng 40-45%.

Với Vietnam Airlines, giờ bay sớm từ 4h30’ đến 5h45 sáng ngày 20/1/2020, giá vé còn nhiều với mức 3,562 triệu đồng/lượt đã gồm thuế phí. Trong khung giờ này, cứ 15 phút lại có 1 chuyến cất cánh.

Còn Bamboo Airways, giá vé máy bay Tết ghi nhận ở mức 2,78-2,9 triệu đồng/lượt (chưa gồm thuế, phí).

Cục Hàng không Việt Nam dự báo, nhu cầu khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay dự kiến tăng khoảng 12% so với Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ, ước đạt 12 triệu khách. Tổng số chuyến bay thực hiện dịp Tết có thể lên tới 73 nghìn chuyến, trung bình 2.350 chuyến/ngày. Riêng đối với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến năm nay nhu cầu khách đi lại tăng 11% so với dịp Tết 2019, đạt 4 triệu khách, trung bình 130 nghìn khách/ngày với khoảng 30 nghìn chuyến bay đi/đến.

Dịp Tết năm ngoái (2 tuần trước và sau Tết), tổng khách thông qua hệ thống cảng trên cả nước đạt gần 10 triệu khách.

Các hãng hàng không mới đây cũng thông báo sẽ nhận vận chuyển mai, đào ngày dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Mức phí Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đưa ra dao động từ 450.000-500.000 đồng/bó. Thời gian áp dụng từ 9/1/2020 (tức Rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết 8/2/2020 (Rằm tháng Giêng năm Canh Tý).

Hành khách cần buộc các cành đào, cành mai thành bó, bên ngoài được bọc, kích thước không quá 150x40x40 cm và không đặt trong chậu hoặc bầu đất. Mỗi hành khách được mang theo một bó, mỗi bó không quá 2 cành.

Ngọc Hà