{keywords}
Tại buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật, cổ đồ, đồ chơi VIP tại Long Biên (Hà Nội), tiểu cảnh “bát tiên quá hải” được làm bằng ngọc quý thu hút khá đông người chú ý. Tác phẩm không quá lớn nhưng vô cùng quý hiếm, toàn bộ tác phẩm được làm bằng ngọc, đá quý.

 

{keywords}

Chiều dài của tác phẩm khoảng 50cm, chiều cao khoảng 40cm, được chạm khắc tinh tế và sắc sảo. Điển tích “Bát tiên quá hải” xuất phát từ thời nhà Đường (Trung Quốc). 

 

{keywords}
Bát Tiên là biểu tượng của trường sinh và điềm lành. Bát Tiên đem đến bình yên và hạnh phúc cho dương gian. Tám vị tiên chu du trên biển được khắc họa tinh xảo, phần nước biển có sóng cuồn cuộn được làm bằng ngọc quý có màu ghi đen.

 

{keywords}
Trong ảnh là hình ảnh 2 vị tiên cưỡi mây bay ngang một ngọn núi. Ngọn núi được làm bằng đá quý.

 


{keywords}
Hình ảnh bát tiên đi thuyền rồng trên mặt biển rất sinh động.

 

{keywords}
Những đường nét mềm mại như lụa. Mọi thứ đều hoàn hảo.

 

{keywords}
Hình ảnh vị tiên nữ cưỡi phượng trên những đám mây nhìn rất huyền ảo

 

{keywords}
Một cây cổ thụ được khắc công phu, tọa trên đỉnh núi

 

{keywords}
Cây cỏ, chim, thú… đều đạt đến đỉnh cao về chạm khắc

 

{keywords}
Chủ nhân của tác phẩm cho biết, đây là tác phẩm quý, duy nhất ở Việt Nam. Chủ nhân không  tiết lộ mức giá nhưng theo giới chơi đồ cổ, tác phẩm này phải có giá trị tiền tỷ.

(Theo Dân Việt)