Sầu riêng đang về nhiều tại TPHCM, giá chỉ từ 60.000-80.000 đồng/kg

Sáng 17/5, tại nhiều chợ ở TPHCM, những quầy hàng trái cây đầy ắp chủng loại. Trong đó có nhiều trái cây mới bắt đầu vào vụ như xoài, mận, sầu riêng, vải… nhưng giá lại rẻ bất ngờ.

Tại chợ Bình Tiên (Q.6, TPHCM), sầu riêng mới rộ lên và về nhiều ở chợ khoảng 2 tuần nay nhưng giá cực rẻ, tầm 60.000-80.000 đồng/kg (bao ăn).

“Giá này gần như bằng với giá về chợ đầu mối chuyên hàng sỉ. Chúng tôi lên tận nhà vườn thu mua rồi bán lại, không thông qua thương lái để bớt khâu trung gian” – ông Bình, tiểu thương bán sầu riêng cho biết.

Xoài cũng là loại trái cây đầu mùa có giá cực rẻ. Cụ thể, xoài cát chu bán lẻ chỉ xoay quanh 15.000 – 20.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 30.000 – 40.000 đồng/kg; xoài keo, xoài xanh Đài Loan chỉ từ 10.000 – 15.000 đồng/kg… Nguyên nhân được cho là do sản lượng tăng nhưng đầu ra không tương xứng khiến giá rớt thê thảm.

Mận Hà Nội không chỉ xuất hiện ở các chợ mà còn đổ đống bán trên các xe lưu động. Giá mận Hà Nội giá chỉ từ 40.000-50.000 đồng/kg, bằng một nửa so với mận đầu mùa năm ngoái. Giá bán sau khoảng từ 1-2 ngày lại được điều chỉnh giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Người bán tại đây cho biết, nguồn hàng về chợ nhiều nên giá rẻ hơn mọi năm.

“Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi xuất hàng nên đưa ra chợ và bán trong nước là chủ yếu. Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn… đóng cửa hoặc hạn chế kinh doanh vì khi nhiều tỉnh bùng dịch cũng khiến cho việc tiêu thụ ùn lại. Trái cây nhiều nhưng đầu ra gặp khó khiến giá thành giảm. Đầu mua đã rẻ vậy, khi vào chính vụ sẽ còn rẻ hơn nếu dịch vẫn còn phức tạp” – bà Thanh, thương lái chuyên cung cấp trái cây tại TPHCM lo lắng nói.

Chị Tú, tiểu thương cho Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: “Thời điểm này năm ngoái, mận Hà Nội phải từ 120.000 đồng/kg, thậm chí những ngày bắt đầu có hàng chuyển từ miền Bắc vào TPHCM giá lên đến 180.000-200.000 đồng/kg”.

Hiện tại trung bình mỗi đêm mận Hà Nội về chợ ước đạt 54 tấn, giá bán từ 40.000-45.000 đồng/kg. Sầu riêng đầu vụ năm nay giá tương đương mọi năm, từ 70.000-80.000 đồng/kg, mỗi đêm chợ tiêu thụ khoảng 22 tấn. Đối với trái vải, hàng về chợ chủ yếu có nguồn vải Đắk Lắk với mức giá 32.000-45.000 đồng/kg. Nguồn vải này khá hút hàng khi về, trung bình mỗi đêm là 90 tấn.

Theo Đại diện Công ty Quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, khi đợt dịch mới bùng lên những ngày gần đây, sức mua tại chợ có giảm, lượng trái cây về chợ gần 1.200 tấn, giảm nhẹ so với trước đó.

(Theo Tiền Phong)