Ngày 4/11, chi nhánh Sun World Tây Ninh - đơn vị khai thác tuyến tham quan cáp treo lên núi Bà Đen (Tây Ninh) đã ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh vận hành nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe chung cho cộng đồng, xã hội.

Trao đổi với PV. VietNamNet, đại diện khu du lịch Sun World núi Bà Đen, cho biết, do thời gian gần đây số ca F0 trong cộng đồng tại Tây Ninh tăng cao nên đơn vị quyết định tạm dừng hoạt động vận hành của tuyến cáp treo. Đồng thời, nửa tháng qua từ khi mở cửa trở lại lượng khách du lịch vẫn còn ở mức tương đối. 

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, dự kiến sớm nhất thì tuyến cáp treo lên núi Bà Đen sẽ mở lại vào dịp Tết Dương lịch còn không phải đợi đến Tết Nguyên đán, khi tình hình dịch được kiểm soát ổn định.

{keywords}
Hình ảnh tour cáp treo đi núi Bà Đen mở lại ngày 18/10 (ảnh: Trần Chung)
{keywords}
Du khách check-in tại đỉnh núi Bà Đen (ảnh: Trần Chung)

Trước đó, ngày 18/10, tour “TP.HCM - Khu Du lịch núi Bà Đen” liên tỉnh được tổ chức ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và có chuyển biến tích cực. Chương trình tour trong ngày theo mô hình khép kín "1 cung đường - 2 điểm đến". Du khách trải nghiệm đi cáp treo chinh phục đỉnh núi Bà Đen, check-in tại nóc nhà Đông Nam Bộ ở độ cao 986 m, vãn cảnh chùa giữa những tầng mây và thưởng thức đặc sản địa phương.

Đã có gần 100 du khách TP.HCM đi tour ngày 18/10, đây là những vị khách ngoại tỉnh đầu tiên đến Tây Ninh sau nhiều tháng giãn cách xã hội.

Trần Chung

Nhóm khách Sài Gòn đầu tiên được đi cáp treo, vãn cảnh chùa ngoại tỉnh

Nhóm khách Sài Gòn đầu tiên được đi cáp treo, vãn cảnh chùa ngoại tỉnh

Khách du lịch khởi hành từ TP.HCM đến Tây Ninh theo tour khép kín đi về trong ngày. Đây là tour thí điểm đầu tiên sau khi lãnh đạo hai địa phương tổ chức kết nối du lịch.