Ngày 2/10, bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, sau khi có thông tin từ phía doanh nghiệp về việc Trung Quốc dừng làm thủ tục thông quan hàng hoá để nghỉ lễ Quốc khánh trong vòng 1 tuần (từ 1/10 đến 7/10), Hải quan Tân Thanh đã trao đổi với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) và được phản hồi rằng, phía bạn sẽ cắt giảm giờ làm thủ tục thuế từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều (giờ Trung Quốc, tương đương 8 giờ đến 15 giờ chiều Việt Nam).

“Còn tại cửa khẩu phụ Bình Nghi, Nà Nưa, Na Hình (thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Tân Thanh) phía Trung Quốc thông báo với doanh nghiệp sẽ dừng thông quan hàng hoá kể từ ngày 1 đến hết ngày 7/10. Những thay đổi trên dẫn đến lượng hàng hóa xuất khẩu giảm đáng kể”. Bà Lan nói.

{keywords}
Tuy có sụt giảm hàng xuất khẩu nhưng hoạt động giao thương qua biên giới Việt- Trung vẫn diễn ra bình thường​

Tại các cửa khẩu khác trên địa bàn Lạng Sơn như: Hữu Nghị, Cốc Nam, lực lượng chức năng không nhận được thông báo nào về việc phía Trung Quốc sẽ dừng thông quan nghỉ lễ Quốc khánh. Do đó, các đơn vị vẫn tiến hành làm thủ tục hải quan XNK hàng hoá như bình thường.

Tại cửa khẩu Chi Ma, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhận được thư công tác của chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, trong đó có nội dung: “Thời gian nghỉ lễ tại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm là từ ngày 1 đến 5/10. Ngày 6/10 làm việc bình thường”.

Trước tình hình trên, ngành chức năng đã kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh Lạng Sơn giao Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn gửi thư đề nghị chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh vẫn bố trí lực lượng làm việc tại cửa khẩu Ái Điểm để đáp ứng nhu cầu hoạt động của cửa khẩu.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Hải quan Lạng Sơn, các đơn vị kiểm dịch, thu phí tại cửa khẩu tiếp tục duy trì bố trí lực lượng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong dịp lễ quốc khánh phía Trung Quốc.

(Theo Tiền phong)