Theo Reuters, lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo sẽ có hiệu lực tại Thâm Quyến từ ngày 1/5 tới. "Chó và mèo có mối quan hệ gần gũi với con người hơn các loài động vật khác. Việc cấm tiêu thụ thịt chó, mèo là thông lệ ở Hong Kong và Đài Loan", chính quyền Thâm Quyến giải thích.

Tổ chức Humane Society International đã lên tiếng ca ngợi quyết định của Thâm Quyến.

“Đây có thể là bước ngoặt trong nỗ lực chấm dứt nạn buôn bán và ăn thịt chó mèo sát hại khoảng 10 triệu con chó và 4 triệu con mèo ở Trung Quốc mỗi năm”, tiến sĩ Peter Li thuộc Humane Society International khẳng định.

{keywords}
Chó bị nhốt trong lồng tại một khu chợ ở Vũ Hán. Ảnh: Business Insider.

Chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã hồi tháng 2 sau khi các chuyên gia y tế xác định dịch Covid-19 bùng lên từ một chợ hải sản tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Theo Humane Society International, mỗi năm tại châu Á có tới 30 triệu con chó bị giết để lấy thịt.

(Theo Zing)