Tàu lượn lao dốc thẳng đứng cao nhất khiến du khách có cảm giác "hồn lìa khỏi xác"

Tàu lượn siêu tốc với độ dốc cao nhất thế giới đã chính thức mở cửa đón khách hôm 3/5 vừa qua tại công viên chủ đề Wonderland  ở ngoại ô thành phố Toronto, Canada.

{keywords}
Tàu lao xuống dốc gần như thẳng đứng

Đó là tàu lượn siêu tốc bằng thép với tên gọi Yukon Striker. Đây cũng là loại tàu lượn có độ nghiêng, dốc thẳng đứng lớn nhất thế giới. Do có độ nghiêng lên tới 90 độ nên dốc gần như thẳng đứng, đạt tốc độ tối đa gần 130km/h.

{keywords}
Tàu lượn siêu tốc Yukon Striker vừa ra mắt đã thiết lập những kỷ lục thế giới mới

Hệ thống tàu lượn bằng thép do hãng Bolliger & Mabillard thiết kế. Trước khi chính thức ra mắt đón khách, người đại diện của hãng lên tiếng khẳng định Yukon Strike sẽ thiết lập những kỷ lục thế giới mới.

“Trải nghiệm hành trình trên Yukon Strike sẽ rất ngoạn mục. Đây cũng là hệ thống tàu lượn dốc nhất, nhanh nhất và cao nhất thế giới”, ông Norm Pirtovshek, Giám đốc công viên chủ đề Wonderland cho biết.

{keywords}
Du khách sẽ có trải nghiệm rơi tự do trong vài giây

Cụ thể, tàu lượn siêu tốc Yukon Strike sẽ di chuyển trên đường ray dài 1105m, tương đương với chiều dài của 12 sân bóng đá, gồm 4 vòng xoay. Đặc biệt, ghế ngồi ở đây không có sàn để chân, khiến người chơi có cảm giác rơi tự do khi lao thẳng xuống dốc, rồi lượn vòng 360 độ. Mỗi hành trình sẽ kéo dài khoảng 2 phút.

Trước đó, tàu lượn siêu tốc nhanh nhất dài nhất và cao nhất thế giới thuộc về công viên giải trí Cedar Point ở Ohio, Mỹ, do hãng Bolliger & Mabillard chế tạo.

(Theo Travel/ Dân trí)