Một shipper quê ở Thái Bình cho biết, các đơn hàng ship thức ăn đồ uống tăng vọt từ cả tuần nay. Chỉ tính riêng thu nhập từ vận chuyển đồ ăn uống trong khoảng 2 tiếng buổi trưa đã hơn chạy chở khách cả ngày. 

Tuy nhiên, các shipper cũng phải làm việc hết công suất, từ lúc nhận đơn, đi lấy hàng rồi chuyển tới khách ở nhiều địa chỉ khác nhau, hầu như không có phút nghỉ ngơi vào giờ nghỉ trưa.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 1.

Những quán ăn có tiếng luôn đông nghịt các shipper tới nhận hàng.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 2.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 3.

Nếu thuận lợi, mỗi shipper có thể chạy được từ 30-40 đơn hàng trong một buổi trưa.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 4.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 5.

Các shipper phải chạy như "đèn cù" trong khoảng 2 tiếng nghỉ trưa.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 6.

Giao hàng ăn uống buổi trưa rất phù hợp với đối tượng sinh viên làm thêm.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 7.

Đặt đồ ăn qua shipper cũng là một cách hạn chế lây lan dịch bệnh.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 8.

Shipper đồ ăn uống chạy không hết việc trong mùa dịch - Ảnh 9.

Đông đảo các shipper chờ giao hàng dưới chân tòa nhà Keangnam.

(Theo GiadinhNet)