Liên tiếp trong các ngày 3/7 và 4/7, tại Đắk Nông xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan mưa đá, giông lốc khiến người dân thiệt hại nặng. Thiệt hại tập trung chủ yếu ở huyện Đắk Mil và Đắk Song, với diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng lên đến cả nghìn hecta.

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho biết, mưa đá, giông lốc xảy ra vào chiều 4/7 trên địa bàn khiến 600 ha sầu riêng ở xã Thuận An và 50 ha sầu riêng ở xã Đắk Sắk có khoảng 50 ha sầu riêng bị rụng trái dù chuẩn bị cho thu hoạch.

{keywords}
 
{keywords}
Sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch rụng xanh gốc sau trận mưa đá, giông lốc.

Trận mưa đá, giông lốc không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của người dân. Hiện sầu riêng đang được mùa, được giá nhưng ở nhiều vườn sầu riêng, trái đã rụng phần lớn.

Tương tự, tại xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) có khoảng 80 tấn sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch bị rụng. Ngoài ra, hơn 3.000 gốc điều, trụ tiêu cũng bị hư hỏng, gãy đổ do mưa đá kèm gió lớn.

Phía huyện Đắk Song, Đắk Mil đang thống kê, lên phương án để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống, sản xuất.

Theo một hộ trồng sầu riêng tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, cả vườn sầu riêng đã được bán cho thương lái từ đầu năm và đã nhận tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, sau trận mưa đá chiều 4/7, 1/3 sầu trong vườn rụng, gây thiệt hại cả trăm triệu đồng. Đây cũng là năm đầu tiên, vườn sầu riêng của gia đình ông chịu ảnh "mất mùa" dù gần đến thời điểm thu hoạch.

{keywords}
Hiện tượng thời tiết cực đoan ước tính gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho người dân Đắk Nông.

Được biết, giá bán sầu riêng đang dao động ở 35.000- 70.000 đồng/kg.

(Theo Dân Trí)

Giữa mùa khó, sầu riêng trúng giá

Giữa mùa khó, sầu riêng trúng giá

Trong khi tình hình dịch bệnh phức tạp, đầu ra ách tắc khiến nhiều mặt hàng nông sản đang rớt giá thê thảm, kêu gọi hỗ trợ thì trái sầu riêng tại ĐBSCL được giá, đắt hàng.