Ngoài quả sung, dừa, đu đủ, xoài, Tết năm nay người dân Hà Nội còn đua nhau mua trái dư thừa về thờ Tết với hy vọng năm mới sẽ được sung túc, gặp nhiều may mắn.

Tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), trong khi quả bưởi chỉ tăng giá 5.000-10.000 đồng/quả thì mặt hàng chuối xanh đã tăng giá gấp 5 lần ngày thường. Đơn cử, nải chuối nhỏ 12 quả đang có giá 50.000 đồng, nải chuối loại đẹp 14 quả, 16 quả có giá từ 60.000-100.000 đồng/nải tùy to nhỏ, nải 18 quả giá 120.000 đồng/nải.

Đáng chú ý, những nải chuối có số quả lẻ 13, 15, 17, 19, dù giá bán ở mức cao ngất ngưởng từ 150.000-200.000 đồng/nải nhưng vẫn cháy hàng.

Trong khi đó, thị trường hoa quả thờ Tết năm nay, ngoài quả sung, quả dừa tí hon (dừa non), quả đu đủ còn có sự xuất hiện của quả dư thừa khiến người dân tranh nhau mua về thờ Tết.

{keywords}
Quả dư thừa đang là mặt hàng hút khách dịp Tết

Theo tiểu thương một số chợ trên địa bàn Hà Nội, dư thừa là loại quả được trồng nhiều ở các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp,... Ở Sài Gòn, 2-3 năm trở lại đây, quả dư thừa được bày bán khá nhiều, nhưng với Hà Nội thì đây là năm đầu tiên dư thừa được bày bán để cho người dân mua về thờ Tết.

Chị Lê Thị Mai, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết, quả dư thừa có màu vàng ươm, bóng, hình thù khá lạ với 5 tai xòe ra (thịt thừa) như hình bông hoa. Loại quả này không ăn được.

Điều đặc biệt khiến dư thừa càng giá trị khi 5 phần “thịt dư” trên trái đều nhau, điều đó thể hiện cho sự dư giả tròn đầy, sung túc.

“Hôm qua tôi mới bắt đầu nhập quả dư thừa về bán để người dân mua thờ Tết. Song, không ngờ loại hàng này lại được khách chuộng đến vậy”. Chị Mai cho biết, chỉ trong vòng 3 tiếng buổi sáng, chị đã bán được gần 1.000 quả dư thừa với mức giá 15.000 đồng/quả.

Đang đứng chọn mua lấy 9 quả dư thừa tại chợ Kim Giang, chị Vân Hương chia sẻ, mâm ngũ quả nhà chị năm nay ngoài bưởi, chuối xanh, sung, dừa, đu đủ thì còn thêm quả dư thừa.

“Mọi người nói quả mua quả này về thờ Tết sẽ đem lại sự sung túc, may mắn cho gia đình trong năm mới nên tôi cũng chọn mua về thờ”, chị nói.

Ghi nhận của PV, mấy ngày hôm nay, các loại hoa quả tươi tại chợ đang tăng giá chóng mặt. Cụ thể, giá thanh long đang được bán ở mức 70.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng; xoài Thái giá 90.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg; chôm chôm giá 80.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg; xoài Cát Hòa Lộc giá 75.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cam Cao Phong giá 55.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; cam canh 65.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg; dưa hấu mỹ nhân giá 25.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg, bưởi giá từ 40.000-70.000 đồng/quả,...

Riêng mặt hàng sung giá từ 15.000-50.000 đồng/chùm tùy loại to nhỏ, đu đủ vàng 30.000 đồng/quả, dừa tí hon 25.000-30.000 đồng/quả hay 12.000 đồng/lạng, trái dư thừa giá 15.000 đồng/kg, dứa giá 60.000 đồng/quả.

Dưới đây là hình ảnh của người dân chọn mua các mặt hàng hoa quả cho Tết Nguyên đán:

{keywords}
Dư thừa là loại quả được trồng trong miền nam, năm nay loại quả này xuất hiện ở Hà nội vào đúng dịp Tết 

{keywords}
Quả dư thừa không ăn được nhưng tên chúng mang ý nghĩa sung túc

{keywords}
Dân Hà Nội đang chọn mua quả dư thừa về thờ Tết cầu may

{keywords}
Ngoài dư thừa, sung chùm cũng là mặt hàng được nhiều người chọn mua

{keywords}
Hay như mặt hàng dừa tí hon cũng là mặt hàng hút khách

{keywords}
Trong khi đó, chuối xanh tăng giá phi mã

{keywords}
Nải chuối trên tay tiểu thương được bán với giá 100.000 đồng

{keywords}
So với chuối, bưởi thờ Tết chỉ tăng giá 5.000-10.000 đồng/quả

Bảo Phương