Cục Hải quan TP.HCM vừa phát hiện một người đàn ông buôn lậu hàng chục đồng hồ Thụy Sỹ từ Hong Kong qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, hồi 18h ngày 16/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện ông Lâm Đức Thạnh, sinh năm 1984, nhập cảnh từ Hong Kong về TP.HCM nhưng đi qua cửa không khai báo hải quan (luồng xanh).

Lực lượng hải quan phát hiện dấu hiệu khả nghi của hành khách này. Sau đó, nhân viên giám sát luồng xanh đã yêu cầu ông Thạnh chuyển qua kiểm tra thực tế hành lý tại máy soi luồng đỏ.

Sau khi kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện ngoài hành lý cá nhân, ông Lâm Đức Thạnh quấn trên người 2 túi nylon khả nghi. Khi mở kiểm tra bên trong 2 túi này, lực lượng hải quan phát hiện có chứa 21 đồng hồ đeo tay nguyên chiếc và các mặt đồng hồ.

Một số loại đồng hồ đeo tay nguyên chiếc như Omega Seamaster dành cho nam, Corum cho nam và nữ, Zenith, Pequignet…

Mặt đồng hồ có các nhãn hiệu như: Longines, Zenith, Jean Seiko Lasalle, Movado, Omega Deville Chorometer… và cả Baume Mercier 14K và Tag Heuer dành cho nam.

Các loại đồng hồ được phát hiện đều có nguồn gốc từ Thụy Sỹ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất đang xác định giá trị lô hàng vi phạm theo quy định và tiến hành các thủ tục tiếp theo. Vụ việc cũng được tiến hành điều tra mở rộng.

(Theo Zing)