Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đội cơ động (Chi cục Quản lý thị trường Thái Hòa) kiểm tra và phát hiện một cơ sở làm giả khẩu trang y tế.

{keywords}
Công an kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế giả.

Cụ thể, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra cơ sở của gia đình ông Bùi Văn Đại (trú TX. Thái Hòa), phát hiện nhiều nhân công đang may khẩu trang y tế.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên 30.000 chiếc khẩu trang nhái mẫu mã khẩu trang y tế 4 lớp. Số khẩu trang tại đây không có lớp kháng khuẩn.

{keywords}
Từ cơ sở lò mổ gia súc, ông Đại đã chuyển đổi, sắm sửa máy móc về may khẩu trang bán cho người dân.

Xét hỏi tại chỗ, chủ cơ sở không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang.

Ông Đại khai nhận, thấy nhu cầu về khẩu trang y tế phòng dịch Covid-19 của người dân tăng cao nên sắm sửa máy móc, thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả từ ngày 20/2.

Nguyên liệu đầu vào được Đại nhập từ một người đàn ông ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

{keywords}
Số nguyên liệu được Đại nhập lậu của một người dân ở Thanh Hóa.

Điều đáng nói, trước đây cơ sở may này là một lò mổ gia súc. Ông Đại sau đó chuyển đổi để may khẩu trang y tế bán kiếm lời.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang kém chất lượng cùng máy móc để tiếp tục làm rõ xử lý.

{keywords}
Hiện công an đã tạm giữ tang vật hơn 30 nghìn khẩu trang y tế giả.

(Theo Tổ quốc)