Đĩa trứng xào 500.000 đồng ở Nha Trang

Ngày 7.2 (tức mùng 3 Tết), Anh N.T.T đã chia sẻ bức ảnh chụp hóa đơn tiền ăn của gia đình khi tới dùng bữa tại nhà hàng Hưng Phát, nằm ở đường Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hoà).

{keywords}
Hoá đơn của nhà hàng Hưng Phát (TP Nha Trang) có nhiều món với giá tiền cao giật mình. Ảnh: PV

Bức ảnh chụp hoá đơn ngay lập tức làm dư luận dậy sóng, nhiều người bức xúc vì có nhiều món ăn, nước uống được "chặt chém" với giá cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung tại các nhà hàng ở TP Nha Trang.

Điển hình như đậu bắp luộc tính giá tới 300.000 đồng/phần, đậu Hà Lan xào tỏi 300.000 đồng/phần, trứng xào cà chua 500.000 đồng/phần, cơm trắng 200.000 đồng/phần, mì xào hải sản 500.000 đồng/phần, bia Sài Gòn 50.000 đồng/chai,...

Theo anh N.T.T - người chia sẻ ảnh chụp hoá đơn cho rằng đây là hành vi "chặt chém" du khách, cần phải xử lý nghiêm để lấy lại hình ảnh cho ngành du lịch Khánh Hòa.

{keywords}
Bát cháo giá 400.000 đồng của nhà hàng Tháp Bà Làng Chài (TP Nha Trang). Ảnh: PV

Bát cháo giá 400.000 đồng ở Nha Trang

Cũng ngày 7.2 (mùng 3 Tết), một hoá đơn thanh toán của nhà hàng Tháp Bà Làng Chài (TP Nha Trang) khiến dư luận bức xúc khi nhưng món ăn như cháo được tính tới 400.000 đồng/phần, khổ qua (mướp đắng) xào 250.000 đồng/phần, mồng tơi 250.000 đồng/phần... Tổng tiền trên hoá đơn lên tới 16,5 triệu đồng.

Sau đó, quản lý nhà hàng trên đã lên tiếng thừa nhận hoá đơn lan truyền trên mạng xã hội là của nhà hàng này và khẳng định không có chuyện chặt chém khách. 

Theo vị quản lý này, những món ăn như cháo lên tới 400.000 đồng/phần vì là cháo tôm hùm, khổ qua xào 250.000 đồng/phần vì xào với thịt bò, ...

"Vì quán đông khách nên nhân viên thu ngân quá vội nên đánh máy thiếu và nhà hàng có niêm yết giá", vị quản lý giải thích.

{keywords}
Vé gửi xe tính giá 200.000 đồng ở nghi ở TP Nha Trang. Ảnh: PV

Gửi xe qua đêm tính 200.000 đồng

Ngay sau 2 tấm hoá đơn khiến nhiều người bức xúc nói trên, trên mạng xã hội Facebook lại tiếp tục lan truyền hình ảnh “giá gửi xe 1 đêm tại số 102 Trần Phú, Nha Trang là 200.000 đồng”.

Tuy nhiên, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã cử lực lượng xác minh, làm rõ.

"Thông tin ban đầu xác định thành phố không có bãi giữ xe nào tại địa chỉ trên. Chúng tôi đang kiểm tra để có hướng xử lý nếu phát hiện sai phạm", vị lãnh đạo này nói.

{keywords}
Hoá đơn tiền ăn in bằng tiếng Trung Quốc ở Đà Nẵng. Ảnh: PV

Nhà hàng in hoá đơn bằng tiếng Trung Quốc

Trước đó, gia đình chị L.T.L từ An Giang đi du lịch nhiều tỉnh miền Trung xuyên Tết nguyên đán Mậu Tuấn 2018 và đến Đà Nẵng ngày 16.2 (đúng mùng 1 Tết Âm lịch).

Trưa cùng ngày, gia đình chị gồm 4 người lớn, 4 trẻ em vào quán Siêu Hấp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) dùng bữa trưa.

Sau khi dùng bữa, gia đình chị nhận được hóa đơn hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Bất ngờ hơn, hoá đơn lên đến hơn 10 triệu đồng.

Theo chị L, tôm được cửa hàng niêm yết giá 540.000 đồng/kg nhưng khi tính giá lại tới 950.000 đồng/kg. Tôm rim mặn ghi trong thực đơn tính theo dĩa nhưng lại tính theo kg.

Khi gia đình chị L không đồng ý và yêu cầu tính lại thì cửa hàng tính trong hơn 1 tiếng vẫn chưa xong. Cuối cùng, cửa hàng đưa ra hóa đơn hơn 8 triệu đồng và yêu cầu gia đình chị L thanh toán.

Khi chị L thắc mắc, cửa hàng trên nói đây là giá Tết nhưng chưa kịp niêm yết.

(Theo Lao động)