{keywords}
Có những loại cây lạ, vài năm mới ra quả 1 lần, giá đắt đỏ mà ai cũng thích.
{keywords}
Quả tre là một ví dụ về độ hiếm và lạ.
{keywords}
Đây là quả của một loại cây họ tre, ăn nhân có vị ngọt nhẹ.
{keywords}
Loại quả này có phần vỏ dày và cứng như vỏ tre, phần thịt bên trong màu xanh vàng, không có hạt và rất mọng nước.
{keywords}
Còn đây là quả của cây nứa - một loại cây cũng thuộc họ tre. Nứa ra quả cũng là một hiện tượng rất hiếm gặp nên muốn thưởng thức cũng khó có cơ hội.
{keywords}
Loại quả hình dáng thuôn như ngón chân này có tên gọi là “Stinking Toe” (dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Ngón chân hôi thối”).

 

{keywords}
Stinking Toe được xem là 1 loại trái cây khá ngon.
{keywords}
Cây Stinking Toe phải mất tới cả chục năm mới ra quả. Mỗi quả chỉ có vài hạt. Lớp vỏ của loại quả này rất dày, cứng, khi được đập bỏ, mùi hăng tương tự mùi hôi chân được tỏa ra từ phần ruột như bột bao quanh hạt. Tuy nhiên khi ăn lại có hương vị ngọt ngào như sữa.

 

{keywords}
Ngoài khu vực Mexico, Trung và Nam Mỹ, cây Stinking Toe còn mọc ở Jamaica và một số hòn đảo ở khu vực Caribe.
{keywords}
Quả ươi cũng ít được biết tới vì mọc chủ yếu ở vùng đồi núi khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mấy năm cây mới ra hoa kết trái 1 lần, vì thế quả ươi được coi là “lộc trời”.
{keywords}
Hiện nay, quả ươi được thương lái thu mua với giá từ 150.000 - 350.000 đồng/kg.
{keywords}
Quả ươi chín tự rụng sẽ được đánh giá cao hơn về chất lượng, giá đắt hơn loại được hái và phơi khô

(Theo VOV)

Sự thật quả mít không hột, bổ ra ăn có vị như sữa chua, dân mạng đồn đoán 'mít đột biến'

Sự thật quả mít không hột, bổ ra ăn có vị như sữa chua, dân mạng đồn đoán 'mít đột biến'

Trái mít gây tranh cãi MXH nhất ngày hôm nay đây.