Chiều 23/1, trong vai khách hàng cần vé ngày 26 Tết (31/1/2019) tuyến TP.HCM - Huế, PV điện thoại đến tổng đài vé của nhà xe Hoàng Long thì được nhân viên trực tổng đài của nhà xe này báo giá: Ngày 26 Tết giá vé xe giường nằm 1.999.000 đồng/vé. PV hỏi xe này chạy hợp đồng hay xe khách thì được khẳng định, “đây là xe khách, anh chị đặt vé thì ra bến xe Miền Đông có quầy vé của Hoàng Long để thanh toán tiền mặt. Vé ngày Tết chỉ giữ được trong vòng 2 tiếng…”.

Trên web của nhà xe Hoàng Long cũng niêm yết vé tuyến TP.HCM - Huế ngày 26 Tết là 2.150.000 đồng (xe giường nằm 38 chỗ). Thậm chí, do giờ xuất bến khác nhau giá cũng khác nhau và giá cao nhất nhà xe này đưa ra là 2.290.000 đồng/vé. Trong khi đó, vé ngày Tết chỉ cho phép phụ thu tối đa 60% nhưng thực tế nhà xe này đang bán cao hơn 300% so với quy định.

{keywords}
Màn hình bán vé của nhà xe Hoàng Long

Chị Huyền nhân viên kế toán ở TP.HCM cho biết, chị đặt vé TP.HCM - Huế ngày 26 Tết (31/1/2019) của nhà xe Khánh Nhân giá giường nằm 1.300.000 đồng/vé (ngày thường hơn 450.000 đồng vé). Như vậy, giá này cao gấp đôi so với mức cho phép phụ thu 60% và cao hơn gấp 3 lần vé ngày thường.

Trước thông tin PV cung cấp, một lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM khẳng định: Nếu đúng như phản ánh và có chứng cứ cụ thể về tình trạng doanh nghiệp bán vé không đúng với giá niêm yết, tình trạng “cò vé” để hưởng chênh lệch hay các vé bán trên thị trường chợ đen hay vé tăng không đúng quy định, hành khách có thể phản ánh ngay tại bến xe có các quầy tiếp nhận thông tin hoặc qua đường dây nóng gồm 028.3830.0701 và 0913.880.906 do Thanh tra Sở GTVT tiếp nhận. Nếu có đủ cơ sở, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm với chế tài phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu 2 tháng và bắt trả lại tiền cho khách.

(Theo Báo Giao thông)