{keywords}
Theo ghi nhận của PV VTC News, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, siêu thị mini, cơ sở dịch vụ du lịch trên các tuyến đường ven biển Đà Nẵng như Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương, Phạm Văn Đồng phải đóng cửa.
{keywords}
Dãy nhà hàng trên đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn chuyên phục vụ khách du lịch Trung Quốc phải dừng hoạt động gần 1 năm nay, bỏ không, tiêu điều.
{keywords}
Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, một số chủ cơ sở dịch vụ chuyên phục vụ du khách nước ngoài phải dừng hoạt động vì không có khách do Đà Nẵng chưa nối lại các chuyến bay quốc tế.
{keywords}
Nằm trong khu Phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn nhưng có khá nhiều nhà hàng hải sản quy mô lớn cũng đóng cửa nhiều tháng nay.
{keywords}
Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, phần lớn những cửa hàng, siêu thị chuyên phục vụ thị trường khách Hàn Quốc cũng tạm thời dừng hoạt động, một số chủ treo bảng sang nhượng cửa hàng hoặc cho thuê mặt bằng.
{keywords}
Theo thống kê của ngành du lịch Đà Nẵng, thời cao điểm 2018-2019, khoảng 80% lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng là khách Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống không thể hoạt động vì vắng khách.
{keywords}
Cơ sở dịch vụ du lịch dừng hoạt động lâu ngày, cửa cuốn cũng han gỉ.
{keywords}
Hiện nhiều cơ sở phải đóng cửa, dán bảng cho thuê mặt bằng vì buôn bán, kinh doanh ế ẩm.

(Theo VTC News)