Khô mực giá siêu rẻ

Trên trang Shopee, khô mực tẩm xé sợi có giá 84.000 đồng/500g. Còn trên trang Lazada, mực tẩm xé sợi được giới thiệu là mực Nha Trang, có giá 158.000 đồng/kg.

Tại các chợ sỉ, loại mực xé sợi được bán sỉ với giá rất rẻ, loại thớ thịt lớn có giá 350.000 đồng/kg, loại thớ thịt nhỏ và ngắn hơn có giá từ 150.000-250.000 đồng/kg; tất cả là hàng xá, đựng trong bao ni-lông loại 10-20kg, Báo Phụ Nữ TP.HCM thông tin.

Ông Nguyễn Đông Hy - Giám đốc Công ty TNHH Kim Đông Hy, chuyên kinh doanh hải sản - cho biết, các loại mực xé sợi, mực cán được bán với giá rẻ đều được làm từ mực xà, có nguồn gốc Nam Mỹ, chỉ có giá 1,4 USD/kg (khoảng 32.000 đồng/kg). Loại mực xà tuy lớn, giá rẻ nhưng mùi rất khai, vị nhạt nên chủ yếu được làm mực xé, cán tẩm gia vị cho dễ ăn. Để mất đi mùi khai, người ta phải ngâm tẩm, tẩy rửa bằng hóa chất hoặc sử dụng phương thức tẩy mùi bằng chanh, trà xanh, đường…

{keywords}
Khô mực giá rẻ (Ảnh: Phụ Nữ TP.HCM )

Thịt heo nhập giá rẻ vẫn ồ ạt về Việt Nam

Tổng cục Hải quan cho hay, 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 236.000 tấn, trị giá hơn 464 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng đối với mặt hàng thịt heo, trong tháng 4/2021, Việt Nam nhập khẩu 16.520 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 36,5 triệu USD, tăng 164% về lượng và tăng 138% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá thịt heo nhập khẩu trung bình trong tháng 4 đạt 2.212 USD/tấn, giảm 9,8% so với tháng 4/2020. Tính trung bình mỗi kg thịt heo nhập khẩu về Việt Nam có giá hơn 2,2 USD/kg (chưa tính thuế phí), tương đương hơn 50.000 đồng/kg.

Giá muối quá thấp, diêm dân tính bỏ ruộng hoang

Nghề làm muối gắn bó với người dân ở các xã ven biển của huyện Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) từ bao đời nay. Từ nước biển mặn đến khi làm ra những hạt muối trắng tinh tốn rất nhiều công sức. Nhưng hiện nay, giá muối xuống rất thấp khiến nhiều hộ dân bỏ hoang ruộng muối.

Bà Trương Thị Cẩn (53 tuổi, thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh) tâm sự: "Giá muối thấp quá, chỉ 700 đồng/kg, một gánh muối 30 kg bán được 20.000 đồng. Làm cả tháng trời mới được đống muối này nhưng bán hết cũng chỉ được khoảng một triệu đồng, vậy thì bà con diêm dân lấy gì mà sống".

Giá mận tam hoa và chuối rớt thảm, sầu riêng trúng giá

Nếu mận Mộc Châu đang được bán ở các chợ cóc và chợ mạng với giá 10.000-15.000 đồng/kg thì mận vàng tam hoa loại 1 tại Sơn La và Lào Cai cũng chỉ có giá 30.000-35.000 đồng/kg mà vẫn vắng khách mua. Mận tam hoa đầu mùa năm trước có giá 50.000 đồng/kg.

{keywords}
Giá mận tam hoa rẻ bằng nửa năm ngoái

Tương tự, giá chuối hiện cũng rớt thảm. Ông Lý Minh Hùng, Giám đốc HTX Thanh Bình (Đồng Nai) cho biết trên Báo Người Lao Động, giá chuối đạt chuẩn xuất khẩu hiện chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, mặc dù không phải là chính vụ, sản lượng không nhiều. Bình thường, giá chuối khoảng 10.000 đồng. Nguyên nhân chuối rớt giá là do thị trường Trung Quốc thừa nguồn cung.

Trong khi tình hình dịch bệnh phức tạp, đầu ra ách tắc khiến nhiều mặt hàng nông sản rớt giá thê thảm, kêu gọi hỗ trợ thì trái sầu riêng tại ĐBSCL lại được giá, đắt hàng. Theo Báo Tiền Phong, các loại sầu riêng hạt lép Ri 6 và sầu riêng Monthong được nông dân ở huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ bán cho thương lái và các vựa thu mua từ 45.000-55.000 đồng/kg, cao hơn từ 15.000-20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Mít ruột đỏ giá cao gấp 10 lần mít Thái vẫn cháy hàng

Trong khi giá mít Thái ở ĐBSCL rớt giá thê thảm, thấp chưa từng có, chỉ còn từ 1.000-11.000 đồng/kg thì mít ruột đỏ bán tại vườn vẫn cao chót vót, giá hơn 10 lần so với mít Thái.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động tại TP.HCM, hiện chỉ một số chuỗi hoặc cửa hàng chuyên trái cây cao cấp mới bán mít ruột đỏ với giá từ 130.000-230.000 đồng/kg (tùy thương hiệu và mức độ sơ chế) và hiếm khi giảm giá.

Giá hoa Đà Lạt giảm mạnh, người trồng nhổ bỏ

Người trồng hoa ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đang khốn đốn do dịch bệnh nên việc tiêu thụ hoa giảm mạnh và việc vận chuyển lưu thông giữa các thị trường gặp khó. Giá hoa lao dốc thảm hại khiến nhiều hộ trồng hoa buộc phải nhổ bỏ vì không bán được.

Zing phản ánh, hiện hầu hết giá các loại hoa ở Đà Lạt đều giảm 50%, có loại giảm đến 70% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM. Hoa cúc đại đóa chỉ còn 1.000-1.200 đồng/cành. Hoa ly ly chỉ còn từ 20.000-30.000 đồng/bó, hồ điệp từ 20.000-30.000 đồng/cành. Nhiều người trồng cho biết, việc bán hoa thời điểm này không bù được chi phí sản xuất, nhân công, vận chuyển.

Hải sản Vân Đồn rớt giá kỷ lục

Theo VOV, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các mặt hàng như ngao, hàu, thưng, cá song tại Vân Đồn - một vựa thủy sản lớn của tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ chậm và giá rớt xuống thấp nhất kể từ khi có dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Văn Thìn, xã viên HTX thủy sản Vân Hải chia sẻ: “Trước đây thu mua còn tiêu thụ được, giờ thì tôi không biết xoay đi đâu. Hàu giờ thu mua chỉ có 5.000-6.000 đồng/kg, ngao loại 2 thì giá từ 30.000 đồng/kg, ngao loại 1 được 45.000-50.000 đồng/kg trong khi đó trước đây bán từ 55.000-60.000 kg/kg”.

Xe đạp đắt hàng giữa mùa dịch

Dịch Covid-19 khiến nhiều ngành nghề và hoạt động mua bán bị đình trệ nhưng thị trường xe đạp lại bùng nổ. Lượng xe đạp bán ra tại nhiều cửa hàng tăng mạnh, thậm chí luôn trong tình trạng cháy hàng vì quá tải.

{keywords}
Dịch bệnh khiến nhu cầu mua xe đạp tăng mạnh (ảnh: NT)

Nhu cầu tăng cao khiến giá xe đạp tăng khoảng 10-20%, song nhiều người vẫn sẵn sàng chi từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng để sở hữu một chiếc xe đạp. Phần lớn người mua thường chọn những dòng xe tầm trung, giá từ 3,7-7,1 triệu đồng/chiếc. Những dòng cao cấp hơn có giá từ 10-30 triệu đồng/chiếc, thậm chí lên đến 70-80 triệu đồng/chiếc.

Điều hòa giảm giá sốc, tivi giá rẻ bất thường

Theo ghi nhận của PV Báo Giao Thông, tại hệ thống siêu thị điện máy Mediamart, dòng điều hòa Samsung 1 chiều công suất 9.000BTU được giảm 36% từ 6,99 triệu đồng xuống còn 4,49 triệu đồng. Các sản phẩm khác cũng có mức giảm từ 10-30%.

Tại siêu thị HC, các dòng điều hòa cũng được chạy chiến dịch “giảm giá kịch sàn” từ mức 10-42%, nhưng mỗi sản phẩm sẽ có những ưu đãi riêng.

Không chỉ điều hòa, đây cũng là thời điểm các loại tivi được chào bán giá tốt. Nhiều mẫu tivi 4K được giảm giá từ 40-50%, thậm chí có mẫu còn được giảm giá tới 80-81%. Bên cạnh đó, nhiều mẫu tivi kích thước màn hình trung bình từ 43-55 inch cũng được giảm giá mạnh. Chỉ cần chưa đầy 4 triệu, khách hàng đã có thể mua một chiếc tivi mới được quảng cáo có chất lượng, hình ảnh rõ nét.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

Mận đặc sản đắt ngang nho Mỹ, cứ về đến Hà Nội là hết hàng

Mận đặc sản đắt ngang nho Mỹ, cứ về đến Hà Nội là hết hàng

Mận đồi Pu Nhi, Ruby ở Sơn La chín đỏ mọng, ngọt như cherry được rao bán nhiều trên các trang mạng xã hội và gian hàng online, dù giá "chát" nhưng luôn hút khách.