Điều hòa mini rất tiện lợi khi sử dụng cho những gia đình thuê trọ, thuê văn phòng, những căn phòng có diện tích nhỏ... Sản phẩm này hoạt động theo nguyên lý giống với điều hòa truyền thống, có thiết kế cục nóng lạnh cùng trong một khối thống nhất. Bảng điều khiển điện tử có màn hình hiển thị nhiệt độ, hẹn giờ bật tắt, chế độ ngủ đêm khá tiện lợi.

Ngoài ra, với ưu điểm thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện trong việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không cần phải lắp đặt rườm rà nên được khá nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo VnExpress, trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử gần đây rộ lên mặt hàng điều hòa mini. Sản phẩm có giá vài trăm nghìn đồng, thu hút chú ý của không ít người.

{keywords}
Máy điều hòa mini không mát như nhiều người tưởng. Ảnh: VnExpress 

Sản phẩm mẫu mã đa dạng nhưng có nhiều loại hàng khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn. Trong khi đó, theo thông số kỹ thuật được giới thiệu, công suất tiêu thụ điện của sản phẩm là 10 Watt nhưng công suất làm mát từ 100 đến 500 W. Trong một số video quảng cáo, nhiệt độ đo từ nhiệt kế điện tử sau khi dùng máy giảm vài độ C. Một số mẫu điều hòa mini còn quảng cáo có tính năng tạo ion, lọc không khí.

Thực chất những mẫu điều hòa mini trên chỉ là quạt thổi hơi mát. Sản phẩm không có bộ phận làm lạnh như máy điều hòa thông thường. Phương thức làm mát của sản phẩm rất thô sơ, tận dụng hơi mát từ nước hoặc đá viên bỏ trong bồn chứa. Một số sản phẩm giá 200.000 - 300.000 đồng còn tận dụng luôn quạt nguồn máy tính để thổi gió.

Theo giám đốc một công ty điện lạnh ở Hà Nội, hiệu quả làm mát của máy mini này rất kém. Để tay gần máy thì cảm nhận được hơi mát, nhưng chỉ ngồi cách khoảng nửa mét là không thấy gì. Với các video quảng cáo, khi đo nhiệt độ, người quay để nhiệt kế sát với mặt gió, sử dụng nước đá lạnh để tạo ra chênh lệch lớn. Thực tế sử dụng, sản phẩm này khó giảm được nhiệt độ phòng, dù chỉ nửa độ C.

Trên các gian hàng trực tuyến, điều hòa mini giá rẻ cũng nhận được nhiều phản hồi không tốt từ người sử dụng. Bên cạnh việc làm mát không hiệu quả, một số người dùng các mẫu giá 200.000 - 300.000 đồng cho biết sản phẩm nhanh hỏng, dễ trục trặc về nguồn. Bình chứa nước và đá dễ rò rỉ sau thời gian sử dụng hoặc khi cầm máy di chuyển.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực nhà thông minh, người dùng nên tránh các sản phẩm điện tử có mức giá quá rẻ, vì chúng không có hiệu quả, thậm chí sử dụng lâu dài còn "tiền mất tật mang". Ví dụ, ở điều hòa mini, tấm lọc thấm nước tạo ẩm phía trong là loại rẻ tiền. Do thường xuyên hấp thụ hơi nước và cản bụi từ quạt thổi, nên một thời gian chúng sẽ thành nguồn phát tán nấm mốc, nơi cư ngụ của vi khuẩn.

Bên cạnh đó, nếu đặt quạt hơi nước trên bàn làm việc và thổi liên tục ở cự li gần sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử xung quanh. Trong trường hợp muốn giảm nhiệt trong mùa hè, người dùng chỉ cần sử dụng quạt và đặt trước đó chậu đá hoặc nước lạnh.

(Theo Viet Q)