Dân bản chỉ đồng ý "đổi" cây lộc vừng với điều kiện người mua phải mở rộng con đường 1km từ Quốc lộ 48D vào bản.

{keywords}

Ở cuối Bản Tỉn Pù (tiếng Thái gọi là bản ở chân dốc) xã Quang Phong, Quế Phong (Nghệ An) có cây lộc vừng cổ thụ cao khoảng 19 mét, chu vi gốc 320 cm, đường kính 1,6 mét. Gốc cây sù sì và đã rỗng ruột theo thời gian.

{keywords}

Dù cổ thụ nhưng cây lộc vừng vẫn ra rất nhiều hoa.

{keywords}

Để nói chính xác tuổi cây là bao nhiêu thì không ai dám chắc, nhưng người dân đều cho rằng cây này đã trên trăm tuổi.

{keywords}

Những bông hoa lộc vừng rụng xuống khiến đám ruộng trông như một tấm thảm đỏ.

{keywords}

Cây lộc vừng cổ thụ nằm tách biệt với các cây cối khác.

{keywords}

Người dân bản Tỉn Pù cho biết, đã có nhiều người sưu tầm cây cổ thụ cũng như các tay buôn cây cảnh tìm đến bản hỏi mua cây lộc vừng nhưng bà con dân bản quyết không bán.

{keywords}

Cây lộc vừng bị rỗng ruột do dấu ấn của thời gian.

{keywords}

Dân bản chỉ đồng ý "đổi" cây lộc vừng với điều kiện người mua phải mở rộng con đường 1km từ Quốc lộ 48D vào bản, đồng thời xây dựng các cống giao thông để xe ô tô có thể vào ra bản, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, và kèm theo 60 triệu đồng để bản trả công cho người chăm sóc và mua trâu bò làm liên hoan.

(Theo báo Nghệ An)