{keywords}
Hoa lan Rothschild (tên khoa học: Paphiopedilum rothschildianum) là một trong những loại hoa lan lạ và đắt nhất thế giới.

 

{keywords}
Loại lan này chỉ có ở vườn quốc gia Kinabalu ở Malaysia, không tìm được bất cứ nơi nào khác.

 

{keywords}
Vì đây là loại lan hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên được chính phủ Malaysia và cơ quan chức năng nước này bảo vệ.

 

{keywords}
Đến năm 1987, người ta mới phát hiện ra loại lan này.

 

{keywords}
Hoa lan này chỉ mọc trên sườn núi Kinabalu ở độ cao 500 -1.200m.

 

{keywords}
Hoa lan này 15 năm mới nở một lần không như nhiều loại lan khác. 

 

{keywords}
Đây là lý do chúng rất hiếm và ngay cả đến tại vườn quốc gia Kinabalu cũng rất khó tìm.

 

{keywords}
Thời gian loại lan này nở là giữa tháng 4 và tháng 5. 

 

 

{keywords}
Mỗi cây có thể có 6 hoa nhưng thông thường chỉ có 3-4 hoa.

 

{keywords}
Vì giá trị của nó nên hoa lan này còn được gọi với cái tên "vàng của Kinabalu".

 

{keywords}
Người dân địa phương còn gọi nó là Sumazau. Đây là tên một điệu nhảy ở Sabah - nơi có loại lan quý hiếm này.

 

{keywords}
Hai cánh hai bên như cánh tay của thiếu nữ khi thực hiện động tác nhảy điệu Sumazau.

 

{keywords}
Mức giá 5000 USD/cây (hơn 115 triệu đồng) chỉ là giá chợ đen của các đối tượng buôn lậu ăn cắp. Hiện, loại lan này rất được bảo vệ ở Malaysia.

(Theo Dân Việt)