Lão mai này thuộc sở hữu của anh Vũ Đức Đông ngụ phường An Hòa, TP.Sa Đéc được đặt tên là “Nghinh xuân khánh hội”. Cây có chiều cao 4,2m, hoành gốc 1m, đường kính tàn 7m. Điểm độc đáo tạo nên giá trị khác biệt ở cây mai này là cây có một cành phóng vươn xa đến 5m, thuộc dạng hiếm có ở Việt Nam. Cây mai được tạo dáng thế mai nữ trông rất mềm mại với cành phóng vươn xa như đang chào đón mùa xuân nên được gia chủ đặt tên là “Nghinh xuân khánh hội”.

{keywords}
Lão mai vàng trăm tuổi có dáng thế độc đáo xác lập kỷ lục “Độc bản tại Việt Nam”

Anh Đông cho biết, cây mai này khi anh mua về chỉ là cây mai rừng, cành tán tự nhiên chưa có dáng thế như hiện tại. Qua thời gian được chăm sóc và tạo dáng, cây mới có được thế độc, lạ như hiện nay. Do cây mai này hội tụ đầy đủ các yếu tố: cổ, kỳ, mỹ, văn nên đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Độc bản tại Việt Nam”.

Được biết, ngoài cây mai này, anh Vũ Đức Đông còn đang sở hữu cây mai dát vàng 2 chữ “Tuệ Sâm” đã đạt 4 kỷ lục.

(Theo Báo Đồng Tháp)