{keywords}
Lan hồ điệp được bày bán tràn ngập tại chợ hoa Tết Nhâm Dần, với đủ các loại chậu lớn nhỏ khác nhau giá từ vài trăm ngàn cho tới hàng trăm triệu đồng 
{keywords}
Tại chợ hoa Tết Nhâm Dần xuất hiện chậu lan siêu khủng khiến nhiều người choáng váng 
{keywords}
Anh Ngô Văn Hiệp – chủ nhân của chậu lan hồ điệp này khẳng định, đây là chậu lan lớn nhất tại chợ hoa Tết. 
{keywords}
Để ghép được chậu lan hồ điệp siêu khủng này, cách đây 3 tháng anh đã đặt hàng thửa riêng một chiếc chậu có đường kính 1,5 mét, bên ngoài được khảm trai vẩy rồng. Chỉ tính riêng giá của chậu đã lên tới 60 triệu đồng.
{keywords}
Lan hồ điệp ghép trong chậu có xuất xứ từ Đà Lạt. Lượng lan sử dụng lên tới con số hơn 2.000 cây.
{keywords}
“Vì số lượng cây lan quá khủng nên 4 thợ ghép lan chuyên nghiệp đã phải làm việc liên tục 3 ngày mới hoàn thành tác phẩm này. Tôi đặt tên chúng là hồ điệp thần tài”, anh chia sẻ.
{keywords}
Anh cũng tiết lộ, chậu lan này có giá 868 triệu đồng.

C.Giang-N.Cương

Lan hồ điệp màu lạ hiếm có, tiền triệu một cành vẫn mạnh tay chơi Tết

Lan hồ điệp màu lạ hiếm có, tiền triệu một cành vẫn mạnh tay chơi Tết

Giữa một rừng lan hồ điệp đủ các sắc màu tại chợ hoa Tết Nhâm Dần, hồ điệp màu xanh lam cực kỳ lạ mắt có giá cả triệu đồng mỗi cây đang được dân Hà thành mạnh tay chốt đơn chơi Tết.