Ngày 24/5, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng của cơ quan này vừa tiến hành thẩm tra, xác minh thông tin phản ánh quán bánh canh ở địa chỉ 39 Nguyễn Thái Học, TP.Huế “chặt chém” khách khi tính tiền 6 bát bánh canh với giá gần 140.000 đồng/bát.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành thẩm tra, xác minh thông tin. Kết quả kiểm tra cho thấy, quán bánh canh hải sản Mụ Nị ở địa chỉ 39 Nguyễn Thái Học, TP.Huế là hộ kinh doanh bán hàng rong thuộc trường hợp kinh doanh không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo khoản 2 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

{keywords}
Phiếu tính tiền của quán bánh canh Mụ Nị bị khách phản ánh là "chặt chém". 

Tại thời điểm kiểm tra, quán bánh canh này có thực hiện việc niêm yết giá, tuy nhiên việc niêm yết giá không phải là Việt Nam đồng mà bằng “K”. Theo lời trình bày của chủ quầy, do khách hàng gọi món ăn thêm theo ý thích, không theo bảng giá niêm yết, dẫn đến việc thanh toán tiền có tăng thêm, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Vì vậy, nội dung phản ánh việc “chặt chém” là chưa thực sự khách quan.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán bánh canh về hành vi niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. Chủ quán bánh canh bị xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi trên.

{keywords}
Quán bánh canh Mụ Nị. 

Trước đó, trên Facebook Nguyen Trung phản ánh chuyện "chặt chém" ở quán bánh canh hải sản 39 Nguyễn Thái Học, TP.Huế. Theo nội dung phản ánh, quán bánh canh này tính phiếu 6 bát bánh canh bột lọc, bột gạo với mấy quả trứng non, kê gà và chút ghẹ rời với giá 830.000 đồng (gần 140.000 đồng/bát).

Thông tin này sau đó được chuyển đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cục Quản lý thị trường tỉnh vào cuộc thẩm tra, xác minh.
 
(Theo Dân Việt)