Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả xã hội được “lệnh” cách ly tại nhà, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn... Theo đó, hàng quán nhiều nơi đóng cửa, rút vào hoạt động online, chỉ bán mang về, không ăn uống tại chỗ. 

Để có thể sống sót qua mùa dịch mà vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh buôn bán của mình, loạt chiêu thức bán hàng độc lạ được áp dụng. Đơn cử như hàng tạp hoá có màng chắn nilon phòng dịch như 1 'tấm khiên' chông xâm nhập virú, hàng phở có ròng rọc tự chế thay cho lời nhắc khách hàng 'tránh xa ra' đảm bảo khoảng cách đủ xa hơn 2 mét phòng dịch, quán cà phê dùng cần câu để chuyển thức uống cho shipper, khách mua đem về...

Đáng chú ý, ở những hàng quán này, tất cả khách, shipper khi đến đều phải giữ đúng khoảng cách quy định - cách nhau 2 mét, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang nhằm phòng ngừa dịch tốt hơn.

H.Đăng-Đ.Yên