{keywords}
Dọc đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), các chủ vườn đào đã bày khá nhiều cây phục vụ nhu cầu chơi đào Tết của người dân. Những cây đào thế “khủng” thường chủ yếu cho thuê là chính

 

{keywords}
Những cây đào “khủng” này có giá cho thuê giao động từ 5-10 triệu đồng, có cây lên đến 30 triệu đồng. Nếu khách mua đứt cần phải trả thêm 5 triệu, anh Huy, chủ buôn bán cho biết

 

{keywords}
Do còn gần một tháng mới đến Tết nên khu vực này chưa có nhiều khách hàng

 

{keywords}
Những gốc đào được người bán chăm chút, tạo thế rất kỳ công

 

{keywords}
Một gốc đào cổ thụ với 9 ngọn cắt cụt, đường kính lớn khoảng 80cm, chủ nhân của gốc đào cho biết “giá bán gốc đào này khoảng 80 triệu”

 

{keywords}
Bên cạnh là một gốc đào khác dáng trực có tuổi đời lên đến 15 năm, giá bán khoảng 70 triệu.

 

{keywords}
Đào cổ thụ thường có ít hoa nhưng hoa to, chơi được lâu

 

{keywords}
Ông Nguyễn Kim Thắng (Hoài Đức) cho biết, đã bày quýt, bưởi, quất cảnh ở đây được gần một tháng nay

 

{keywords}
Những cây quất cảnh trong chậu sành có giá giao động từ 2,5 – 5 triệu đồng

 

{keywords}
Cặp quýt “khủng” của ông Thắng cao 2,3m, phần tán cây tạo thân bình rộng nhất là 90cm, phần hẹp nhất là 60cm. Riêng cổ bình có kích thước khoảng 50cm và có giá cho thuê 40 triệu đồng

 

{keywords}
Những cây bưởi diễn cảnh sai trĩu quả có giá cho từ 15 – 70 triệu đồng

 

{keywords}
Loại nhỏ hơn có giá khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/cây

(Theo Dân Việt)