Lần đầu tiên sẽ có giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam viết về chân dung những người sản xuất nông nghiệp giỏi, những sáng kiến, kỹ thuật mới,... Lễ phát động giải do TƯ Hội Nông dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

 

Ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc THNDVN, cho biết, hiện cả nước có 13 triệu hộ nông dân, với gần 5 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 1,5 triệu hộ có thành tích sản xuất - kinh doanh giỏi từ cấp tỉnh/thành phố trở lên.

Những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, sản xuất giỏi, có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong lao động, sản xuất, kinh doanh, thu nhập từ hàng trăm triệu đồng tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

{keywords}
Ông Trần Bá Dung phát biểu trong buổi họp báo

Cuộc thi viết Tự hào nông dân Việt Nam về những tấm gương nông dân đó được tổ chức thường niên 3 năm trở lại đây đã mang lại kết quả tốt, hiệu ứng lan tỏa cao, qua đó cổ vũ, động viên các hội viên tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trên nền tảng cuộc thi viết đó, năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam kết hợp với Hội Nông dân Việt Nam lần đầu tiên phát động Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam mở rộng quy mô toàn quốc.

Việc tổ chức giải nhằm phát hiện gương những nông dân điển hình, chủ doanh nghiệp là nông dân năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai...

Giải sẽ được mở rộng chấm điểm tất cả các tác phẩm báo chí đăng ở báo Trung ương và địa phương. Việc chấm điểm dựa trên các tiêu chí: tính phát hiện, hiệu ứng xã hội và văn phong (bút pháp) thể hiện.

Giá trị giải thưởng năm nay được nâng lên 40 triệu đồng (1 giải nhất); 20 triệu đồng (2 giải nhì); 10 triệu đồng (3 giải ba); 5 triệu đồng (5 giải khuyến khích) và xem xét trao một số giải phụ khác.

Hải Dương - Thùy Vân