15 ngày gần đây, đà tăng của giá xăng dầu được “phanh” lại, cho nên nhiều khả năng giá xăng dầu hôm nay 5/12 bớt áp lực tăng giá. Có thể sẽ đảo chiều, đà tăng giá bị chặn lại.

Theo dữ liệu, giá xăng trung bình 15 ngày qua là ước tính khoảng 73,3 USD/thùng, tương đương mức giá trung bình 15 ngày của kỳ điều hành giá ngày 20/11.

Giá xăng RON 92 15 ngày qua dao động trong khoảng từ 72-73 USD/thùng. Trong khi trước đó, vào giữa tháng 12, loại xăng này có thời điểm lên đến trên 74 USD/thùng.

Đà tăng của giá xăng dầu được “phanh” lại, cho nên nhiều khả năng giá xăng dầu hôm nay bớt áp lực tăng giá.

{keywords}
Giá xăng có thể chấm dứt đà tăng.

Ngoài ra, giá xăng ngày 5/12 diễn biến ra sao còn phụ thuộc vào sử dụng quỹ bình ổn giá. Nếu xả quỹ, giá xăng còn có thể giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 20/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định đồng loạt tăng giá xăng dầu từ 15h. Giá xăng tăng trong khoảng 385-434 đồng/lít, lên trên 18.580 đồng/lít đối với RON 92. Đó là lần thứ hai liên tiếp giá xăng dầu tăng.

Tại kỳ điều hành giá đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã phải xả mạnh quỹ bình ổn giá xăng dầu lên gấp đôi.

Cụ thể, mức chi bình ổn giá với xăng khoáng là 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); xăng E5 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); dầu diesel 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 250 đồng/lít); dầu hỏa 400 đồng/lít (kỳ trước sử dụng 200 đồng/lít); dầu mazut 350 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 270 đồng/kg).

Mối lo ngại về đà leo dốc sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đã khiến giá dầu thế giới suy yếu trong hơn 7 ngày qua, bất chấp Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng một số nước sản xuất dầu khác vừa nhất trí gia hạn thoả thuận cắt giảm sản lượng đến cuối năm 2018.

Dù vậy, việc OPEC cùng một số nước sản xuất dầu khác nhất trí gia hạn thoả thuận cắt giảm sản lượng đến cuối năm 2018 cũng có tác dụng khiến cho giá dầu thế giới không lao dốc mạnh.

Hà Duy