Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo. Một trong những điểm mới chú ý của Nghị định 137 so với Nghị định 36 ban hành năm 2009 là phân định rõ pháo hoa nổ và pháo hoa không gây tiếng nổ. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp được sử dụng loại pháo hoa không gây tiếng nổ trong một số trường hợp nhất định.

{keywords}
Sản phẩm cánh hoa xoay được doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng sản xuất. Ảnh: Z121.

Như vậy, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 người dân được phép sử dụng pháo hoa không tiếng nổ. Theo đó, công ty Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 (thuộc Bộ Quốc Phòng) là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất các loại pháo hoa đã sản xuất 6 loại pháo hoa không tiếng nổ phục vụ thị trường Tết năm nay.

Bao gồm: Sản phẩm ống phun nước bạc; nến cầm tay; cánh hoa xoay; cây hoa lửa; vòng xoay hoa lửa; thác nước bạc.

Theo tìm hiểu, khi phát hoả loại pháo hoa này sẽ tạo ra chùm tia sáng bạc lấp lánh có diện tích kiểu dáng phát sáng theo từng loại sản phẩm và khi phát hoả sẽ không gây ra tiếng nổ.

Mức giá của các sản phẩm dao động 13.000-450.000 đồng, tuỳ loại. Đơn cử, cây hoa lửa có giá 13.000 đồng/túi (10 cây/túi); cánh hoa xoay 55.000 đồng/cái; ống phun nước bạc kiểu đốt ngoài trời giá 250.000 đồng/hộp (10 ống/hộp); thác nước bạc 2 m giá 450.000 đồng/dây....

Người dân có nhu cầu và đủ 18 tuổi sẽ được phép mua pháo hoa trực tiếp tại cửa hàng bán sản phẩm của nhà máy tại tỉnh Phú Thọ. Khi mua hàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, điền thông tin của người mua, các sản phẩm chọn mua để lưu trữ thông tin.

Ngoài ra, hiện trên thị trường đang bán các loại sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ như: Pháo bông (pháo que), pháo phụt sinh nhật, pháo điện... có giá dao động 10.000-250.000 đồng, tuỳ loại.

Chẳng hạn, pháo bông que cầm tay có giá khoảng 10.000 đồng/bịch (10 que); pháo phụt giấy dùng trong đám cưới, lễ hội từ 159.000 đến 250.000 đồng/6 cây. Bên cạnh đó còn có loại pháo điện sử dụng nhiều trên sân khấu khi tổ chức sự kiện giá từ 20.000 đến 60.000 đồng/quả.

{keywords}
Sản phẩm ống phun nước bạc sẽ tạo ra một chùm ánh sáng có màu trắng bạc, chiều cao phun 2-3 m, thời gian phun từ 20-30 giây. Ảnh: Z121.

Theo thông tin từ Nhà máy Z121, tính đến cuối tháng 1/2021 đơn vị đã sản xuất được gần 120.000 sản phẩm pháo hoa không nổ, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho nhu cầu của các địa phương và người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, sản xuất được 75.000 sản phẩm ống nước bạc ngoài trời và trong nhà; 20.000 cây ống phun hoa lửa cầm tay; 20.000 cây hoa lửa cầm tay; gần 3.000 sản phẩm cánh hoa xoay và một số sản phẩm khác như: vòng xoay hoa lửa, thác nước bạc…

Những loại pháo hoa này được nghiên cứu kỹ về cơ, lý, hóa, khi phát hỏa không gây ra tiếng nổ, bảo đảm an toàn khi sử dụng. Do đó, tổ chức, cá nhân muốn sử dụng pháo hoa cần tìm đúng địa chỉ của doanh nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh được ủy nhiệm cung ứng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Hiện, Nhà máy Z121 đã chính thức giới thiệu và mở bán các sản phẩm pháo hoa mà người dân được phép sử dụng tại cửa hàng trước cổng Nhà máy, đồng thời triển khai thủ tục mở các cửa hàng giới thiệu và bán pháo hoa tại 29 tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc mở các cửa hàng bán các sản phẩm pháo hoa đều lấy tư cách pháp nhân của Nhà máy Z121.

Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp được sử dụng pháo hoa. Đó phải là loại pháo được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, dưới tác động của xung kích thích cơ nhiệt hoặc điện, tạo ra các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng trong không gian và không có tiếng nổ.

Theo đó, chỉ có các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới đủ điều kiện để kinh doanh, phân phối, sản phẩm pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa và ngược lại những cửa hàng, đơn vị buôn bán, tàng trữ pháo hoa trái phép, trôi nổi trên thị trường sẽ bị nghiêm cấm xử phạt theo quy định của pháp luật.

(Theo Zing)