Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 1

Sáng ngày 14/2 (mùng 3 Tết), quầy hàng gà cúng trong siêu thị thu hút nhiều bà nội.

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 2

Gà được luộc sẵn, tạo dáng đẹp mắt, có mức giá115.000 đồng/kg. Đa số khách hàng đều mua từ 2-5 con để cúng và sử dụng trong gia đình.

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 3

Khách hàng phải chờ khá lâu mới mua được gà vì ra mẻ nào hết mẻ đó. Gà nóng hổi, giá rẻ là điểm hút khách.

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 4

Trong khi đó, gà giết mổ ngay tại vỉa hè cũng thu hút khách. Giá gà sống tại đây vào khoảng từ 100.000-120.000 đồng/kg (bao giết mổ, nhổ lông)...

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 8

Trong ngày mùng 3 Tết, nhiều loại rau xanh đã được bổ sung vào các quầy kệ ở siêu thị. Giá bình ổn như bông cải từ 39.000-59.000 đồng/kg (tùy loại); rau muống 17.500 đồng/gói; salad giống Mỹ 34.900 đồng/kg; salad Đà Lạt 30.000 đồng/kg...

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 9

Dẫu vậy, vẫn còn khá nhiều quầy kệ rau vẫn chưa được bổ sung sau Tết. Theo siêu thị, do nhà vườn đã thu hoạch hết rau để bán Tết nên có thiếu hụt hàng. Dự kiến sau nghỉ Tết sẽ có đủ các loại rau như trước.

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 10

Siêu thị khá vắng trong ngày mùng 3 Tết

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 11

 

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 12

Nhiều quầy hàng đã hết sạch sẽ...

Sáng mùng 3 Tết, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua gà cúng - ảnh 13

Đa số khách vào siêu thị chỉ mua thực phẩm thiết yếu, sử dụng trong ngày

{keywords}
Các chợ lẻ như Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Hòa Bình (Q.5), Hồ Trọng Quý (Q.6)... tấp nập người bán người mua. Nhiều mặt hàng có giá cao như tôm từ 350.000-500.000 đồng/kg, cà chép, điêu hồng từ 100.000 đồng/kg trở lên. "Ngư dân chưa đi biển lại nên hải sản giá cao. Mối bỏ hàng cũng tăng giá nên mình phải tăng theo, tầm khoảng qua rằm, giá sẽ ổn định như cũ" - bà Thu, tiểu thương chợ Hồ Trọng Quý cho biết.
{keywords}
Nhiều loại rau cũng tăng giá từ 30-50%, như dưa leo, cà chua từ 10.000 đồng/kg đã tăng lên 20.000 đồng/kg; đậu bắp, đậu co-ve từ 25.000 đồng/kg cũng nhảy lên 35.000-40.000 đồng/kg...
{keywords}
Trái cây cũng có giá khá cao, mãng cầu 50.000 đồng/kg, đu đủ 30.000 đồng/k, xoài cát Hòa Lộc 65.000 đồng/kg...
{keywords}
Đồ cúng, hoa cúng cũng nhảy giá. Như hoa ly, cúc có giá 50.000 đồng/bó, trong khi ngày 30 Tết, tiểu thương rao giá 100.000 đồng/3 bó.
{keywords}
Rau trái ở chợ khá phong phú phục vụ nhu cầu của khách. Hôm nay, đa số hàng hóa đều khó trả giá, tiểu thương cũng không cò kè mà nói thẳng: "Không bớt được vì Tết, hàng lấy vào giá cũng đã cao rồi, mong khách hàng thông cảm".
{keywords}
Đa số các chợ ở Sài Gòn đều tấp nập trong ngày mùng 3 Tết.

(Theo Tiền Phong)