Ngành công nghiệp cá cược của nước Anh ước tính phải chi hàng chục triệu USD cho những người đặt cửa cho chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Ông trùm bất động sản Vincent Tchenguiz, 60 tuổi, thu về khoảng 1,5 triệu USD sau khi đặt cược 433.965 USD vào ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

“Tôi ngạc nhiên khi mọi người bất ngờ với chiến thắng của Trump. Tôi nghĩ rằng trước khi công bố kết quả kiểm phiếu, mọi chuyện chưa quá rõ ràng”, ông nói.

Trong khi đó, John Mappin, một doanh nhân người Anh, nói rằng đây là lần đầu tiên ông cá cược và thắng 124.000 USD trong 18 tháng qua. Công ty cờ bạc William Hill xác nhận chiến thắng của ông vào hôm 9/11 sau khi Trump đánh bại Hillary Clinton.

{keywords}

William Hill, một công ty nổi tiếng trong ngành công nghiệp cờ bạc, tiết lộ một phụ nữ đã đặt 608.000 USD vào Hillary Clinton. Ảnh: Reuters.

Chủ khách sạn Camelot Castle tại hạt Cornwall, Anh nói với CNN rằng ông tin Trump sẽ giành chiến thắng ngay sau khi vị tỷ phú này tuyên bố ứng cử vào năm ngoái. Bên cạnh đó, Mappin cũng sử dụng một hệ thống phân tích dữ liệu đặc biệt để tính toán kết quả bầu cử với số liệu thuyết phục.

Từ tháng 6/2015, người đàn ông này đã đặt cược 30 lần vào Trump với những chiến thắng như giành đề cử của đảng Cộng hòa và tổng tuyển cử với tổng số tiền là 6.200 USD.

Mappin và Tchenguiz chỉ là 2 trong số những người Anh đặt cược vào ông trùm bất động sản 70 tuổi và chiến thắng bất ngờ khiến họ nhận được những khoản tiền lớn.

Ngành công nghiệp cá cược của Anh thu về khoảng 284 triệu USD từ những con bạc người Anh và châu Âu trong sự kiện lần này, vượt xa con số kỷ lục của các kỳ thi đấu thể thao, thậm chí cả trưng cầu Brexit.

Betfair, một công ty trong ngành công nghiệp bài bạc của Anh, hiện chưa tính toán tất cả lợi nhuận và thiệt hại sau sự kiện cá cược nhưng đã xuất khoảng 2,5 triệu USD cho một cá nhân đặt cược vào ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Bên cạnh đó, Ladbrokes, một trong những công ty cờ bạc hàng đầu xứ sở sương mù, ước tính các doanh nghiệp cá cược truyền thống tại Anh sẽ tốn khoảng 18,6 triệu USD cho những người đặt cược vào Trump trong khi tiếp nhận số tiền khoảng 37,2 triệu USD trong cuộc bầu cử.

Các dữ liệu hôm 8/11 cho thấy, khoảng 80% số tiền đặt vào bà Clinton trong khi chỉ 20% đặt vào Trump.

Những tỷ lệ tương tự xuất hiện trong cuộc trưng cầu Brexit hồi tháng 6 với dự đoán nghiêng về phương án cử tri Anh muốn ở lại Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy 52% cử tri lựa chọn Brexit.

Trước đó, Paddy Power, một công ty cá cược, chia sẻ doanh nghiệp sẽ nhận kết cục thê thảm nhất trong lịch sử nếu ông Trump chiến thắng với số tiền phải chi cho những con bạc lên đến 5 triệu USD.

(Theo Zing)