Sáng nay, tại một số chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng, thực phẩm còn rất nhiều khi lượng người dân đi mua sắm giảm. Không còn tình trạng chen mua, cháy hàng như những ngày trước.

Khoảng 10h30' sáng, tại chợ Thanh Khê (quận Thanh Khê), các quầy thịt, cá còn rất nhiều nhưng người mua nhỏ giọt. Nhiều tiểu thương than ế, lo không bán hết hàng trước giờ TP áp dụng chủ trương “ai ở đâu thì ở đó” vào ngày 16/8.

Các tiểu thương cho biết, do người dân đã mua tương đối đầy đủ thực phẩm mấy ngày gần đây nên sáng nay, lượng người mua sắm đã giảm.

Bà Kim Yến (tiểu thương bán thịt bò chợ Thanh Khê) cho biết: “Hôm nay là ngày cuối trước khi thành phố dừng các hoạt động, nhưng lượng người mua đã không còn như những hôm trước. Sáng nay hàng thịt ở chợ còn rất nhiều, chị em tiểu thương rảnh quá nên đứng nói chuyện cho qua thời gian”.

{keywords}
Các quầy thịt tại chợ Thanh Khê còn rất nhiều khi lượng khách mua giảm 

Tại chợ Hàn, chợ Cồn (quận Hải Châu), lượng người đi mua ít, rau, củ quả tại các sạp hàng vẫn còn nhiều.

“Hai hôm trước, khoảng 8h30' là hàng rau củ quả của tôi đã bán hết sạch, nhưng sáng nay thì vẫn còn nhiều, người mua nhỏ giọt”, một tiểu thương chợ Hàn nói.

Tại siêu thị Co.Opmart, Mega Market,... khách hàng vào mua sắm cũng không đông như những ngày trước. Các siêu thị bố trí cho khách vào mua hàng theo từng đợt khoảng 20 người để đảm bảo giãn cách. Bên trong siêu thị, lượng thực phẩm, hàng thiết yếu được chuẩn bị đầy đủ, người mua thoải mái lựa chọn.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng nay:

{keywords}
Người bán chờ khách 
{keywords}
Tại chợ Thanh Khê rất ít người mua hàng. Hôm qua, tại chợ này người dân xếp hàng dài từ sớm để mua thức ăn về dự trữ
{keywords}
Khu vực chợ Thanh Khê không còn cảnh người dân đổ xô đi mua thực phẩm

{keywords}

Các quầy thịt không còn cảnh chen lấn, xếp hàng chờ mua 
{keywords}
Đến 10h30 vẫn còn rất nhiều thịt, cá tiểu thương chưa bán hết
{keywords}
Sạp hàng thịt bò của bà Kim Yến vẫn còn rất nhiều
{keywords}
"Không có khách mua nên chúng tôi đứng nói chuyện cho nhanh hết thời gian. Hôm nay ngày cuối, nếu bán không hết thì đem về bỏ tủ đông", một tiểu thương nói.
{keywords}
 
{keywords}
Tại chợ Hàn, lượng rau, củ còn rất nhiều khi người mua giảm 
{keywords}
 
{keywords}
Bên trong các siêu thị khách cũng không quá đông 
{keywords}
Siêu thị thị Co.Opmart (quận Thanh Khê) cho khách vào mua hàng theo từng đợt khoảng 20 người để đảm bảo giãn cách
{keywords}
Các mặt hàng đa dạng, phong phú, người mua tha hồ chọn lựa 
{keywords}
 
{keywords}
Các mặt hàng được chuẩn bị rất nhiều để phục vụ người dân
{keywords}
 
{keywords}
Tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng đã không còn diễn ra như những ngày trước
Từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn TP. Người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường. Thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; mọi người không được di chuyển ra, vào TP, trừ những người được phép tham gia và các hoạt động quy định. Để chuẩn bị cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong 7 ngày dừng tất cả các hoạt động, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, TP đã làm việc với đại diện các siêu thị, cửa hàng, đơn vị cung cấp hàng hóa để bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân.

Hồ Giáp 

Mớ rau muống 40 nghìn, chanh tăng giá gấp đôi: Dân chen mua, chợ cháy hàng

Mớ rau muống 40 nghìn, chanh tăng giá gấp đôi: Dân chen mua, chợ cháy hàng

Rất đông người dân Đà Nẵng đến các chợ mua thực phẩm dự trữ, từ 9h sáng nhiều tiểu thương đã bán hết hàng.