30 năm qua, chợ đá quý ở “đất ngọc” Lục Yên (Yên Bái) không chỉ là điểm đến của giới kinh doanh mà còn là nơi thu hút du khách thập phương. Chợ đá quý Lục Yên được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Chợ đá quý Lục Yên thường họp từ sáng đến trưa các ngày trong tuần. Từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch COVID–19 nên chợ chỉ có khách trong nước, vắng bóng khách nước ngoài.

Mỗi gian hàng lung linh sắc màu của nhiều loại đá quý. Sản phẩm đá quý được bày bán nhiều nhất ở đây là Ruby, Saphia... những dòng đá quý có giá trị nhất.

Tuy buôn bán mặt hàng giá trị nhưng giữa khách hàng và các tiểu thương không hề có một khoảng cách nào. Họ rất thân thiện, vừa mua thuận bán, các tiểu thương cũng không tỏ thái độ với nhau mà tất cả đều vui vẻ. Những tiểu thương ở đây giao dịch tiếng Anh khá tốt.

Giá trị của các viên đá quý tùy thuộc vào chất lượng, màu sắc, độ trong của mỗi viên.

Giá của mỗi sản phẩm từ vài trăm ngàn cho tới vài chục triệu, thậm chí có viên hàng trăm triệu đồng. Sản phẩm thô sơ thường có giá rẻ hơn so với sản phẩm đã chế tác.

“Ngày trước chưa có dịch, khách nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan khách Châu Âu… đến rất đông. Họ tìm đến giao dịch, mua bán và trao đổi vì họ biết đá quý ruby ở Lục Yên rất đẹp. Bây giờ chủ yếu ít khách trong nước đến mua bán nên hàng xuất đi chậm”, chị Lê Thị Nga, một tiểu thương bán đá quý hơn 10 năm nay cho biết.

“Chợ có lắp camera phòng kẻ trộm nhưng việc mất trộm ở đây rất hiếm khi xảy ra. Khách hàng đến mua đá quý là những người rất lịch sự, những tiểu thương buôn bán ở đây hàng chục năm với nhau nên không có chuyện lấy cắp hàng của nhau”, chị Lê Thị Nga chia sẻ.

Đắt nhất vẫn là dòng đá quý ruby Lục Yên loại đỏ huyết.

Khách hàng đến mua thường lấy đèn chuyên dụng hay điện thoại soi xem đá có lỗi gì không.

Đá bày ở chợ đều được mài nhẵn, mịn, người mua về có thể làm mặt nhẫn, trang sức đeo tay tăng thêm độ sang trọng, quý phái

(Theo Dân Việt)