Động cơ bất ngờ ngừng hoạt động, máy bay dân dụng của Đức lộn nhiều vòng trên không trung và rơi tự do ở độ cao hơn 3.000m.

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 7/1, khi chiếc Bombardier Challenger 604, mang theo 9 hành khách và phi hành đoàn, đang trên đường bay qua biển A Rập, cách thủ đô Muscat của Vương quốc Oman hơn 1.000 km.

{keywords}

Một chiếc Bombardier Challenger 604.

Khi bay qua không phận Oman, chiếc máy bay đi vào vùng khí nhiễu động do một phi cơ A380 bay phía trên gây ra. Hệ quả hai động cơ của chiếc Challenger ngừng hoạt động, máy bay mất điều khiển hoàn toàn.

{keywords}

Một chiếc Airbus A380 của hãng Emirates.

{keywords}

Đồ họa vụ tai nạn máy bay.

Rất may phi công đã kiểm soát được máy bay, sau khi lộn nhào 5 vòng và rơi tự do hơn 3.000 m.

Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Muscat. Vài người trên máy bay gặp nạn được chuyển đến bệnh viện, trong đó có một trường hợp bị thương nghiêm trọng.

Chiếc Challenger 604 bị hư hại nghiêm trọng không thể phục hồi.

Vụ tai nạn xảy ra cách đây hơn hai tháng, tuy nhiên, chỉ vừa được tiết lộ cách đây không lâu trong một bài báo của tờ Aviation Herald.

Hiện Cục điều tra tai nạn máy bay Liên bang Đức (BFU) đang điều tra vụ việc. BFU từ chối đưa ra bình luận cho đến khi có kết luận cuối cùng.

(Theo Tiền phong)