Những ngày cận Tết Nguyên đán, dòng người đổ về phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mỗi lúc một đông khiến con phố này lúc nào nhộn nhịp, tấp nập khách mua bán. Các chủ hàng cũng nhuộm đỏ con phố bằng các mặt hàng đèn lồng, pháo điện, đồ trang trí, ngô, khoai, hành tỏi,...

Năm nay, nhiều mặt hàng mới với mẫu mã đa dạng được bày bán tràn ngập phục vụ nhu cầu sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Canh Tý. Theo một số tiểu thương, giá cả các mặt hàng phục vụ cho dịp Tết và đồ lễ cúng ông Công ông Táo đều có xu hướng tăng nhẹ. Đơn cử, dây treo trang trí giá dao động 20.000-35.000 đồng/dây, lì xì từ 15.000-30.000 đồng/bộ, đèn lồng có giá 200.000-500.000 đồng/chiếc tùy loại, câu đối giá 220.000-300.000 đồng/đôi, hoa giả giá 20.000-50.000 đồng/cành,...

Song, những mặt hàng đồ lễ cúng ông Công ông Táo lại là những mặt hàng hút khách nhất. Theo đó, tùy từng kích thước bộ to hay nhỏ, bộ đẹp hay bộ thường mà có giá khác nhau. Hiện giá những mặt hàng này dao động 120.000-200.000 đồng/bộ, tăng từ 10.000-20.000 đồng so với năm ngoái.

{keywords}
Những ngày này, đồ trang trí Tết nhuộm đỏ con phố Hàng Mã
{keywords}
Bánh chưng, dưa hấu đổ đống tại các cửa hàng
{keywords}
Khoai lang, ngô, cà tím treo đầy phố
{keywords}
Mọi người quan tâm nhiều nhất chính là mặt hàng vàng mã cúng ông Công ông Táo
{keywords}
Người dân chen chân nhau sắm đồ lễ trước ngày 23 tháng Chạp
{keywords}
Năm nay các mặt hàng đồ lễ cúng ông Công ông Táo không có gì mới, song giá cả thì lại tăng hơn so với năm ngoái
{keywords}
Nhiều đình tranh thủ mua đồ cúng cúng ông Công ông Táo sớm
{keywords}
Ai cũng tay xách nách mang
{keywords}
Cảnh mua bán trên phố lúc nào cũng nhộn nhịp
{keywords}
 
{keywords}
Vàng mã mua về cúng ông Công ông Táo được chất đầy lên xe

Nhật Thanh