{keywords}
Tại triển lãm sinh vật cảnh Sơn Tây (Hà Nội) mở rộng 2019, cây phi lao có hình thù độc đáo khiến giới chơi cây “sửng sốt”. Theo cảm nhận, đánh giá của họ đây là cây phi lao không những lớn mà có dáng rất đẹp.

 

{keywords}
Anh Thịnh (Sơn Tây), chủ nhân của cây phi lao cho biết, cây phi lao có tuổi đời trên 100 năm và qua rất nhiều nhà vườn. Anh mua cây này cách đây 2 năm của một nhà vườn ở Nam Định.

 

{keywords}
Anh Vương Xuân Nguyên (một người chuyên viết về cây cảnh) cho biết: “Tại triển lãm Phúc Thọ 2018, đã có người trả 1,8 tỷ đồng nhưng chủ nhân chưa bán”.

 

{keywords}
Theo ghi nhận của phóng viên, cây phi lao có dáng hoành, cao trên 2m, dài khoảng 5m, đặt trong một chậu lớn.

 

{keywords}
Thân xù xì, u cục chứng tỏ cây nhiều năm tuổi và trả qua nhiều phong ba bão táp.

 

{keywords}
Bộ rễ của cây như những “móng rồng” rất vững chãi.

 

{keywords}
Đường trườn (độ phóng) của thân cây rất đẹp, uyển chuyển.

 

{keywords}
“Phi lao là một cây sống ở vùng biển, sức sống mãnh liệt, nhìn cây rất khô cứng nhưng dưới bàn tay tạo tác của con người cây trở nên uyển chuyển”, anh Thịnh nói.

 

{keywords}
Bông tán phân bổ hợp lý, đầy đặn, tạo những khoảng hở để người xem nhìn thấy độ “bay” của cây.

 

{keywords}
Để có bộ bông tán đẹp, có tính nghệ thuật cao thì cây phải được làm rất cầu kỳ, kiên trì qua nhiều năm “cây phi lao có sức sống mãnh liệt nhưng việc trồng trong chậu để chăm sóc cũng rất khó”, chủ nhân của cây cho biết.

 

{keywords}
Cận cảnh tay cành của cây mà phải chục năm mới hoàn thành.

 

{keywords}
Nói về giá trị của cây, anh Thịnh cho biết, rất khó nói giá bởi cây mang tính nghệ thuật cao, giá thì vô cùng.

(Theo Dân Việt)